Lâm Đồng ồ ạt thu hoạch cà phê xanh

Một thực trạng bất thường trong lĩnh vực nông nghiệp đang diễn ra ở Lâm Đồng: nông dân ồ ạt thu hoạch cà phê xanh thay vì để chín.

Nhiều địa bàn trồng cà phê arabica (cà phê chè) ở tỉnh này như: Nam Ban, Phi Liêng, Tân Hà… (huyện Lâm Hà); Phú Hội (Đức Trọng); Tà Nung (Đà Lạt), huyện Lạc Dương và một phần Bảo Lộc, Bảo Lâm… đều rơi vào tình trạng trên.

Tuy giá cà phê xanh 1.200-1.300 đồng/kg, so với cà phê chín 1.900-2.000 đồng/kg, nông dân vẫn cho rằng thu hoạch kiểu này sẽ lợi hơn so với để chín vì đỡ mất nhiều chi phí cho công hái (chỉ mất một lần) do cà phê arabica thường không chín rộ mà rải cả tháng, phải hái nhiều lần.

Theo một số người dân, các thương lái thu mua cà phê arabica xanh với giá rẻ để tích trữ, sau đó (khi vào vụ cà phê robusta, chiếm chủ yếu ở Lâm Đồng cũng như Tây nguyên) trộn vào cà phê robusta bán để kiếm lời cao hơn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81