Cà phê Việt Nam có giá cộng 40 USD/tấn so với giá tại London

Tuần trước, cà phê của Việt Nam ở mức giá cộng 20 – 30 USD/tấn, trong khi cách đây một tháng, mức giá là trừ lùi 40 – 50 USD.

Theo nguồn tin Reuters, nông dân Việt Nam hiện chỉ còn một lượng cà phê tương đối nhỏ của vụ 2011/12 và bán cho các nhà xuất khẩu với giá cao hơn so với giá kỳ hạn trên sàn London. Cà phê của Indonesia trong khi đó sụt giảm do nguồn cung dồi dào và các nhà nhập khẩu đang chuyển hướng sang thị trường này.

Cà phê Việt Nam
Giá cà phê Robusta của Việt Nam đang được cộng thêm 40$/tấn so với giá London

Hôm nay 26/6, giá cà phê robusta nhân xô ở Đăk Lăk dao động từ 41.400 – 42.100 đồng/kg, tương đương 1,98 – 2,02 USD/kg , so với 41.700 – 42.600 đồng/kg cách đây 1 tuần.

Cà phê xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, FOB, cảng Sài Gòn, trong khi đó dao động từ 2.030 – 2.066 USD/tấn. Một số nhà xuất khẩu còn bán được giá 2.070 USD/tấn. Các mức này tương đương cộng 40 USD/tấn so với giá giao tháng 9 trên sàn London.

Tuần trước, cà phê của Việt Nam ở mức giá cộng 20 – 30 USD/tấn, trong khi cách đây một tháng, mức giá là trừ lùi 40 – 50 USD.

Theo lời một thương nhân, hiện có rất ít nhà xuất khẩu mua được hàng từ nông dân, vì nguồn thì ít mà giá thì cao. Một số hộ còn hàng thậm chí nhất quyết chờ giá 43.000 đồng mới chịu bán. Năm ngoái, giá cà phê từng đạt đỉnh 52.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 6, xuất khẩu cà phê cả nước ước đạt 190.000 tấn, tương đương 3,17 triệu bao, tăng so với 67.300 tấn cùng tháng năm ngoái và cao hơn nhiều so với dự kiến 100.000 – 120.000 tấn của giới thương nhân.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. phạm huy long

    Mong cho giá lên cho bà con đỡ khổ. Từ tuần trước tới giờ mới thấy giao dịch xanh mừng mà không biết thế nào!

  2. duc

    Qua cơn mưa trời lại sáng, nhưng không biết niềm vui có được bền lâu không nữa. Ngày nay màu xanh thấy tin tổng hợp nói cũng hay và yên tâm hơn.

    1. Bùm!

      Ko biết Tâm Cà còn hi vọng gì nữa, chờ cái gì? Chờ sang năm đem ra biển đổ hay làm phân bón? (Mình thì bán mất rồi)

  3. Tuan Ca phe

    Điểm đỉnh của giá cà phê nằm giữa tháng 7, bà con hãy tận dụng cơ hội để được hưởng lợi tối đa. Đó là thời điểm giao hàng tháng 7 và cũng là thời điểm chuyển sang mua hàng tại địa phương.

  4. ca_chua_xanh

    Tiếc quá bà con ơi. Mình vừa bán xong giá 42500đ. Hôm nay lại lên rồi buồn quá đi. Chúc bà con bán được giá cao.

  5. nguyenhonghao

    Mong cho cà phê lên giá để bà con nông dân đỡ nghèo, lấy lại những gì đã mất do đầu tư lên thị trường cà phê.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

88