Tin buồn

ICO nâng dự báo sản lượng cà phê toàn cầu năm 2011/2012

sản lượng cà phêSản lượng tăng chủ yếu từ Ethiopia, nước đã vượt qua Colombia trở thành nhà sản xuất cà phê lớn thứ 3 thế giới.

Hôm qua, Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) đã nâng mức dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2011/2012 lên 132,4 triệu bao, tăng so với dự báo trước đó là 128,6 triệu bao.

Tuy nhiên, mức dự báo mới của ICO này vẫn thấp hơn so với niên vụ trước là 134,2 triệu bao.

Sản lượng tăng chủ yếu từ Ethiopia, nước đã vượt qua Colombia trở thành nhà sản xuất mặt hàng này lớn thứ 3 thế giới.

Theo ICO, sản lượng cà phê vụ 2011/12 của Ethiopia đạt 9,8 triệu bao, tăng so với dự báo trước đó chỉ là 6,35 triệu bao và mùa vụ năm 2010/2011 ở mức 7,5 triệu bao.

Sản lượng cà phê vụ 2011/12 của Colombia ở mức 8,5 triệu bao, hầu như không thay đổi so với vụ trước là 8,52 triệu tấn. Trong niên vụ 2007/2008, Colombia đã sản xuất được tới 12,5 triệu bao cà phê, nhưng thời tiết bất lợi và chương trình thay thế cây trồng đã khiến sản lượng của nước này giảm.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Cafe Việt

    Colombia đang đòi lại vị trí thứ 3 mất vào tay Indonesia từ năm 2008. Nhưng chưa đòi được thì lại mất tiếp vào tay của Êthiopia. Trong khi Indonesia đang tính chuyện đến năm 2015 dành lấy vị trí thứ 2 của Vietnam. Bản đồ cà phê thế giới trong thập kỷ thứ 2 này hứa hẹn sẽ có những biến động ngoạn mục.

  2. Nguyễn Vịnh

    -Trích: Theo ICO, sản lượng cà phê vụ 2011/12 của Ethiopia đạt 9,8 triệu bao, tăng so với dự báo trước đó chỉ là 6,35 triệu bao và mùa vụ năm 2010/2011 ở mức 7,5 triệu bao.

    Chênh lệch từ 6,35 triệu bao lên 9,8 triệu bao, sai số đến hơn 1/3. Dự báo kiểu gì lạ vậy?

  3. Đỗ đình hiệp

    Giá cà phê cứ như thế này thì bà con lấy gì mà ăn chứ! lại còn dự báo kiểu gì nữa không biết.

  4. Lúc trước cà phê xuống 1.720 USD/tấn. Thị trường mua là 36.500 đ/kg. Sau đó hồi phục 4 phiên lên 1.885 USD/ tấn mà giá chỉ lên 1500 đ/ kg, giá mua là 38.000 đ/kg. Khi Luân đôn giảm 53USD/ tấn cà phê chỉ còn 37.000 đ/kg.
    Theo tôi được biết hiện Việt Nam đang bán theo giá +50, +70 USD/ tấn, vậy mà giá chỉ còn 37.000 đ/kg. Nếu tính đúng giá phải là 38.800 đ/kg. Chính phủ thờ ơ với việc tạm trữ cà phê nên nước ngoài càng ép giá. Nếu chính phủ có chính sách tạm trữ, giá cà phê sẽ được cải thiện, vừa có lợi cho người dân mà nhà nước vừa thu được ngoại tệ.

  5. Trần Thị Mỹ Hạnh

    Bạn Vũ ơi,

    Bạn nói: “Nếu chính phủ có chính sách tạm trữ, giá cà phê sẽ được cải thiện, vừa có lợi cho người dân mà nhà nước vừa thu được ngoại tệ”
    Đúng đấy! Nhưng nhà nước… thu được cả núi ngoại tệ có bằng lợi ích phe nhóm của họ không.
    Nông dân thiệt, nhà nước không thu được nhiểu ngoại tệ… không bằng cá nhân và phe nhóm của họ thu đâu!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80