Tin buồn

Giá xăng, dầu rớt mạnh do thất nghiệp tăng, lương giảm

Giá dầu đêm 2/7 (giờ Việt Nam) bất ngờ giảm rất mạnh xuống mức thấp nhất một tháng qua, trong khi giá xăng cũng tụt giảm sau khi Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng – một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ phục hồi chậm.

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ giảm khá nhiều trong 10 phiên gần đây.

Giá dầu thô trên sàn New York trong phiên giao dịch 2/7 giảm 3,7% sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số người mất việc trong tháng 6 là 467.000 người và tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh lên 9,5% – mức cao nhất kể từ năm 1983.

Trong khi đó, số tuần làm việc trung bình của người lao động cũng giảm xuống chỉ còn 33 giờ – mức thấp nhất kể từ khi số liệu được thu thập năm 1964.

Giá dầu thô giao tháng 8 đóng cửa phiên giao dịch 2/7 trên sàn New York giảm 2,58 USD xuống 66,73 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ 3/6.

Tính tới 7h00 sáng 3/7 (giờ Việt Nam), giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục giảm thêm 31 cents (-0,46%) so với giá đóng cửa trên sàn New York (khoảng 5h sáng 3/7 giờ Việt Nam) xuống 66,42 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu đã giảm khoảng 4% trong tuần.

Mặc dù giảm mạnh nhưng tính từ đầu năm tới nay dầu vẫn đang tăng khoảng 50%.

Giá xăng giao tháng 8 tại New York cũng giảm khá nhanh với 6,82 cents (-3,7%) xuống 1,7908 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Đây là mức giá thấp nhất kể từ 18/5.

Giá xăng bán lẻ trung bình tại các cây xăng tại Mỹ hiện đang đứng ở mức khoảng 2,629 USD/gallon, tương đương 12.360 đồng/lít (tính theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank sáng 2/7 là 1 USD = 17.800 đồng).

Tính trong 10 ngày qua, giá xăng bán lẻ tại các cây xăng đã giảm 6,4%.

Từ ngày 3/7 tới 5/7, sàn New York sẽ đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh. Các giao dịch sẽ hoạt động trở lại vào 6/7.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80