IPC: Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2012 đạt 320.000 tấn

Sản lượng tăng chủ yếu do nguồn cung dồi dào từ 2 nước Việt Nam và Indonesia.

Theo báo cáo mới công bố của Hội đồng hạt tiêu quốc tế (IPC), dự báo sản lượng tiêu toàn cầu trong năm 2012 sẽ đạt 320.155 tấn, tăng 7,3% so với 298.400 tấn năm nay. Trong đó, sản lượng tiêu trắng đạt 248.250 tấn và tiêu đen là 71.905 tấn.

Tiêu dùng nội địa của các nước sản xuất trong năm 2012 được dự báo sẽ đạt 124.870 tấn và xuất khẩu sẽ đạt khoảng 246.045 tấn, tăng 1,6% so với năm nay.

Sản lượng của Việt Nam – nước sản xuất tiêu lớn nhất thế giới, dự báo đạt khoảng 110.000 tấn trong vụ mùa mới, tăng 10.000 tấn so với mức sản lượng năm nay.

IPC cũng ước tính lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong cả năm 2011 đạt 115.000 tấn, và dự báo năm 2012 là 120.000 tấn. Tồn kho cuối năm 2011 chỉ khoảng 10.000 tấn.

Đối với Ấn Độ, sản lượng tiêu năm 2012 dự báo giảm 5.000 tấn, xuống còn 43.000 tấn. Ấn Độ sẽ duy trì là nước tiêu thụ tiêu lớn nhất trong số các nước sản xuất với mức tiêu thụ trong nước dự báo là 40.000 tấn, giảm so với mức năm nay là 45.000 tấn.

Tồn kho cuối năm nay của Ấn Độ ước tính đạt 15.370 tấn và xuất khẩu năm sau dự báo là 32.370 tấn.

Tại Indonesia, sản lượng sẽ tăng lên 41.000 tấn so với 33.000 tấn trong năm 2011 và xuất khẩu 2012 đạt 28.500 tấn.

Sản lượng của Malaysia ở mức 26.500 tấn, tăng nhẹ so với 25.600 tấn trong năm 2011. Các nước không thuộc IPC dự kiến đóng góp 47.000 tấn hạt tiêu trong năm tới.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Bi

    Baì viết cho biết: Theo báo cáo mới công bố của IPC về hồ tiêu VN.
    Sản lượng năm 2011 là 100.000 tấn, xuất khẩu 115.000 tấn
    Sản lượng năm 2012 là 110.000 tấn, xuất khẩu 120.000 tấn
    Tồn kho cuối năm chỉ khoảng 10.000 tấn.
    Như vậy là VN có nhập hạt tiêu về để chế biến. Sao không thấy bài viết nào nói về số liệu nhập?

  2. tieuphong

    Dựa trên cơ sở nào mà IPC dám nói, sản lượng của Việt Nam-nước sản xuất tiêu lớn nhất thế giới, dự báo đạt khoảng 110.000 tấn trong mùa vụ mới, tăng 10.000 tấn so với mức sản lượng năm nay. Mong rằng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam lên tiếng đính chính lại, Tiêu của Việt Nam năm nay thất thu đáng kể , giống tiêu Vĩnh Linh cho trái rất ít, theo tôi được biết nhiều vùng trồng tiêu trọng điểm của Việt Nam, tiêu bị chết hàng loạt nhiều vườn bị xóa sổ. Phải chăng đây là chiêu trò của IPC dùng để hạ giá tiêu. Rất cám ơn Y5 đã kịp thời đưa tin.

  3. Chư Pưh

    Xin hỏi Y5 và cộng đồng bà con.
    IPC là viết tắt tên tiếng nước ngoài của Hội đồng hạt tiêu quốc tế hay là Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế? Tên gọi nào là đúng? Tại sao có hiện tượng dùng khác nhau vậy?
    Xin chỉ giáo, cám ơn nhiều.

  4. tieuphong

    Thân gởi chư pưh, theo tôi được biết hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam viết tắt là VPA. Còn Hiệp hội hồ tiêu thế giới viết tắt là IPC. Có lẽ do bài báo viết lộn đó thôi. chào thân ái.

    1. Chư Pưh

      Cám ơn tieuphong. Nhưng tôi không hỏi VPA. Tôi hỏi IPC sao trong bài viết gọi là Hội đồng hạt tiêu quốc tế, còn tôi nghe là Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tên gọi nào là đúng? Thật bất ngờ khi bạn lại nói thêm một tên gọi nữa là Hiệp hội hồ tiêu thế giới, như buồn ngủ gặp chiếu manh. Chắc chắn chính xác là chỉ có một. Điều này thể hiện sự “ba phải” của người mình chăng?
      Qua những phản hồi của các bạn, tôi thấy bài viết này không đáng để tin cậy về giá trị thông tin vì nhiều cái tùy tiện quá! Hay có mục đích gì ngoài thông tin?

  5. tieuphong

    Các phản hồi của các bạn đã nói lên nhiều điều thú vị:
    1-Thông tin của bài báo không đáng tin cậy.
    2-Có cái nhìn đúng đắn hơn về sản lượng tiêu Việt Nam.
    3-Dân trồng tiêu thấy được ý đồ của của bài báo, nhằm gây hoang mang cho những người còn nắm giữ lượng tiêu trong nước.

  6. @tiêu vina

    IPC là viết tắt của International Pepper Community, nếu dịch sát nghĩa là Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế. Tuy nhiên tiếng Anh có nhiều nghĩa và tiếng Việt thì phong phú, có thể hiểu IPC là Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới, hay Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, hoặc là Hội đồng Hồ tiêu Quốc tế và Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế đều đúng cả

      1. @tiêu vina

        Bạn nói tôi ba phải, vậy bạn cho tôi thấy cái không ba phải của bạn cái

  7. Tieucay@

    IPC là viết tắt của các từ tiếng Anh là: International Pepper Community. IPC là Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới, được thành lập cách đây 40 năm bao gồm một số nước trồng và xuất khẩu tiêu chính trên thế giới. Hiệp hội hồ tiêu các nước là tổ chức phi chính phủ nhưng vẫn được chính phủ ( bộ Nông nghiệp) bảo trợ, giới thiệu gia nhập Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế. Đến nay IPC có 6 hội viên gồm: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Brazil, Srilanca và Việt Nam.

    Sản lượng tiêu thu hoạch hàng năm của 6 nước trên chiếm khoảng trên 80% sản tiêu toàn cầu, trong đó VN chiếm trên 30%. Số lượng xuất khẩu hàng năm, VN chiếm trên dưới 50 %, là quốc gia sản xuất và xuất khẩu Hồ tiêu số một thế giới.

    Hiệp hội Hồ tiêu VN viết tắt là VPA (Vietnam Pepper Association). Việt Nam gia nhập IPC năm 2001, lúc đầu có 34 hội viên, bao gồm các doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, dịch vụ hoạt động có liên quan đến ngành hồ tiêu. Đến nay đã có gần 120 hội viên, phần lớn hội viên là các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động kinh doanh hồ tiêu tại VN. Trên 80% lượng hồ tiêu XK của VN do các hội viên thực hiện…

Tin đã đăng

Tin mới nhất

88