Sản lượng vụ mùa 2008-09 của Ấn Độ ước tính giảm 5,2%

Hội đồng cà phê Ấn Độ cho biết sản lượng vụ mùa 2008-09 của họ ước tính sẽ giảm khoảng 5,2% xuống còn 262,300 tấn so với dự báo đưa ra trong tháng 11 là 276,600 tấn, do mưa xảy ra liên tục và bất thường như vụ mùa chính.

Quốc gia sản xuất lớn thứ 3 của châu Á này có lẽ sẽ giảm 12% sản lượng arabica xuống còn 79,500 tấn trong vụ mùa năm nay mà vụ mùa này bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 so với dự báo trước là 90,050 tấn. Robusra có thể sẽ giảm còn 182,800 tấn so với trước là 186,550 tấn. Việc sửa đổi ước tính giảm cũng chỉ cho thấy sản lượng arabica giảm 14% so với năm rồi, và sản lượng robusta tăng 7,8% so với năm ngoái.

Sản lượng thấp nhất của arabica từ năm 1994-1995 đã đẩy giá trong nước tăng mạnh trong 2 tháng qua, và thương nhân khó mà tìm được nguồn cà phê nhân này. Hội đồng này cho biết các yếu tố chính  làm ảnh hưởng tới sản lượng vụ mùa 2008-09 là do những cơn mưa lớn trút xuống thường xuyên, thêm vào đó những trận mưa xảy ra trong tháng 10 và tháng 11 đã dẫn đến tình trạng trái rụng trước khi chín. Giữa các bang trồng cà phê, chỉ có những vùng của Karnataka chỉ cho thấy sự giảm mạnh sản lượng so với ước tính trước là 30.310 tấn.

Ramesh Rajah, chủ tịch hiệp hội cà phê Ấn Độ, cho biết vào đầu tháng 3 là sản lượng arabica có lẽ sẽ đạt khoảng 70,000 tấn, trong khi đó một số thương nhân khác thì đưa ra dự báo thấp hơn là 60.000 tấn. Ấn Độ xuất khẩu khoảng 2/3 sản lượng quốc gia. Họ cũng nhập khẩu cà phê xanh và xuất khẩu lại sau khi chế biến thành cà phê hoà tan.

Theo dữ liệu của hội đồng đưa ra quốc gia châu Á này đã xuất khẩu được 73,288 tấn vào ngày 29 tháng 4, giảm 18% trong năm. Tổng xuất khẩu cà phê arabica đạt 16,395 tấn, trong khi đó xuất khẩu robusta đạt 40,896 tấn trong suốt giai đoạn này.

THỊNH’C

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

93