Cà phê Ấn Độ được mùa nhờ thời tiết thuận lợi

Một quan chức của ngành cà phê Ấn Độ cho biết sản lượng cà phê của nước này trong niên vụ bắt đầu từ 01/10/2008 chắc chắn sẽ tăng 5% do thời tiết thuận lợi tại một số vùng trồng cà phê lớn.

Tổng sản lượng cà phê của nước này dự kiến đạt 290.000 tấn trong niên vụ 2009/2010.Trong niên vụ kết thúc vào 30/09/2009, sản lượng cà phê của Ấn Độ chắc chắn sẽ đạt 276.600 tấn. Hầu hết các vùng trồng cà phê đều có đủ mưa trong tháng 3 giúp cây cà phê nở hoa tốt.

Tại Karnataka, mưa thất thường tại một số vùng như Hassan và Coorg song thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn năm ngoái.

Karnataka là bang sản xuất cà phê lớn nhất nước này và chiếm khoảng 70% tổng sản xuất.Mưa   vào thời kỳ ra hoa trong tháng 3 và tháng 4 rất thuận lợi cho cây cà phê phát triển.Trong vùng Tamil Nadu, một bang sản xuất lớn khác, thời tiết cũng tốt trong hầu hết các vùng.

_____________
THỊNH’C

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84