Tin buồn

TTCK Mỹ có tuần tăng điểm mạnh nhất từ tháng 10/2007

Phiên cuối tuần, thị trường tăng điểm do chủ tịch FED nhận định chương trình làm tan băng thị trường tín dụng phát huy hiệu quả và cổ phiếu công nghệ nhận tin tốt.

Phiên giao dịch buổi sáng, sau khi thị trường đón nhận thông tin tỷ lệ thất nghiệp Mỹ, chỉ số Standard & Poor’s 500 hạ 0,9% và sau đó hồi phục trở lại.

Các chỉ số chính của thị trường hồi phục vào lúc gần trưa sau khi Chủ tịch FED cho biết tỷ lệ vay mua nhà giảm sau khi FED tiến hành mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, ông nhận định việc tỷ lệ này giảm có thể giúp thị trường nhà đất cải thiện.

Cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo và Bank of America tăng lần lượt 6,6% và 5% giúp cổ phiếu nhóm ngành tài chính phục hồi sau khi đã hạ 1,7%.

Cổ phiếu Research In Motion, hãng sản xuất điện thoại BlackBerry, tăng 21% – mức tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số Nasdaq.

Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 1% lên mức 842,5 điểm, thị trường Mỹ như vậy tăng điểm đến tuần thứ 4 liên tiếp.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 39,51 điểm tương đương 0,5% lên mức 8.017,59 điểm. Cả hai chỉ số này đều đóng cửa tuần ở mức cao nhất từ ngày 09/02.

Cổ phiếu của tất cả 10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 tăng ít nhất 9,8% từ khi chỉ số này rơi xuống mức thấp nhất trong 12 năm vào ngày 09/03. Cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp, nguyên vật liệu và tiêu dùng tăng hơn 31%.

Mức hạ của chỉ số S&P 500 chỉ còn lại hơn 7%. Chỉ số S&P 500 hạ 38% trong năm 2008, mức hạ tệ hại nhất từ thời Đại Khủng Hoảng những năm 1930, thua lỗ trên thị trường tín dụng tăng cao đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái.

TTCK Mỹ chuẩn bị bước vào mùa công bố lợi nhuận quý 1/2009 của các công ty. Các chuyên gia dự đoán lợi nhuận quý này sẽ tiếp tục giảm đến quý thứ 9 liên tiếp – khoảng thời gian lợi nhuận giảm dài nhất từ năm 1947.

___________________
THỊNH’C
Theo Bloomberg/ CafeF

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80