Tháng 10: Xuất khẩu cà phê giảm gần 1 nửa

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê nước ta tháng 10/2011 giảm 47,4% về lượng so với cùng tháng năm ngoái. Tính về kim ngạch, xuất khẩu vẫn tăng 19,3%.

Trong tháng qua, cả nước xuất đi 30.000 tấn cà phê, tương đương 500.000 bao loại 60 kg, trị giá 68 triệu USD. Tháng 10 năm ngoái, con số lần lượt là 57.000 tấn và 97 triệu USD.

Tổng cục Thống kê cũng điều chỉnh giảm số lượng cà phê xuất đi trong tháng 9 xuống còn 27.000 tấn, thấp hơn 10% so với ước tính cách đây 1 tháng là 30.000 tấn.

Trong niên vụ bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái tới hết tháng 9 năm nay, xuất khẩu cà phê nước ta đạt 1,147 triệu tấn hay 19,12 triệu bao, giảm 1,1% so với vụ trước. Giá trị xuất khẩu vụ qua đạt 2,425 tỷ USD, tăng 45,8% so với vụ 2009/10.

Theo Doanh Chính (giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87