Tin buồn

Giá dầu vượt 50USD/thùng, cao nhất trong 5 tuần

3 nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng là quyết định giảm sản lượng của OPEC, bất ổn quân sự tại Trung Đông và bất đồng giữa Nga – Ukraina.

Giá dầu tăng lên trên mức 50USD/thùng và ở mức cao nhất trong 5 tuần sau khi Coét và Quatar cho biết họ sẽ thực hiện quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC vào tháng trước và bất ổn quân sự tại dải Gaza.

Nguyên nhân khác là bất đồng liên quan đến vấn đề giá cả khí đốt chưa thể giải quyết giữa Nga và Ukraina.

Coét và Quatar dự định cắt giảm lượng dầu chuyển đến châu Á từ tháng 1/2009 và cho biết họ sẽ thực thi quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC.

Lượng khí đốt từ Nga đến châu Âu đi qua Ukraina của Gazprom cho đến nay đã giảm 1/3.

Giá dầu giao vào tháng 2/2009 tăng 1,38USD/thùng tương đương 2,8% lên mức 50,19USD/thùng tại thị trường New York.

Trước đó trong phiên giao dịch, giá dầu đã có lúc chạm mốc 50,47USD/thùng, mức giá dầu cao nhất từ ngày 01/12/2008.

Giá dầu Brent giao vào tháng 2/2009 tăng 2,39USD/thùng tương đương 4,8% lên mức 52,01USD/thùng tại thị trường London. Giá dầu Brent trong phiên giao dịch đã có lúc chạm mức 52,04USD/thùng, mức cao nhất từ ngày 01/12/2008.

Coét, nước sản xuất dầu lớn thứ 3 thuộc OPEC, sẽ giảm lượng dầu bán theo các hợp đồng dài hạn bắt đầu từ ngày 22/01/2009.

Bộ Thương Mại Mỹ chuẩn bị công bố báo cáo về trữ lượng dầu theo tuần. Dự kiến trữ lượng dầu này sẽ tiếp tục tăng.

________________

Ngọc Diệp – CafeF
Theo Bloomberg

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81