Xuất khẩu cà phê: hạ dự báo do nguồn cung thắt chặt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa điều chỉnh mức dự báo sản lượng cà phê xuất khẩu trong năm nay xuống gần 1,17 triệu tấn.

Tiếp theo gạo và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng vừa điều chỉnh mức dự báo sản lượng cà phê xuất khẩu trong năm nay từ mức trên 1,2 triệu tấn về mức gần 1,17 triệu tấn.

Lý do được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra là do nguồn cung trong nước đối với mặt hàng này bị hạn chế. Trong khi đó, những dự báo về khả năng sản lượng cà phê có thể giảm mạnh trong niên vụ tới đang đẩy giá xuất khẩu trên thị trường quốc tế đạt mức cao.

Dẫn nguồn tin của Tổ chức cà phê thế giới (ICO), bản tin cập nhật dự báo thị trường một số nông sản tháng 8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo tổng sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2010/11 đạt 133,3 triệu bao, tăng 8,2% so với niên vụ 2009/10 và là mức sản lượng cao kỷ lục.

Tuy nhiên, những ước tính ban đầu của ICO cho thấy, tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2011/12 sẽ đạt khoảng 130 triệu bao, giảm 2,5% so với sản lượng của niên vụ 2010/11 do cây cà phê Arabica của Braxin – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – bước vào chu kỳ cho sản lượng thấp.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6/2011 đạt 8,8 triệu bao, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của 9 tháng đầu niên vụ 2010/11 (từ tháng 10/2010-tháng 6/2011) đạt 80,7 triệu bao, tăng 15,9% so với xuất khẩu cùng kỳ niên vụ 2009/10. Đây cũng là mức xuất khẩu cao kỷ lục.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2010 đạt 131,3 triệu bao, tăng 2,4% so với mức tiêu thụ của năm 2009. Tiêu thụ nội địa của các quốc gia xuất khẩu cà phê trong năm 2010 đạt 40,4 triệu bao, chiếm 30% tổng tiêu thụ của toàn thế giới.

Về biến động giá cả, bản tin cho biết sự điều chỉnh giảm giá cà phê trong tháng 6 tiếp tục được duy trì trong tháng 7. Tuy nhiên, giá cà phê thế giới đã có sự phục hồi từ đầu tháng 8 đến nay, khi chỉ số giá tổng hợp theo ngày của ICO tăng từ mức 200,06 US cent/lb ngày 1/8 lên 224,34 US cent/lb trong ngày 24/8, tương đương mức tăng 12,1%.

Nguyên nhân giúp cho giá cà phê tăng liên tiếp trong tháng 8 là do đồng USD suy yếu cùng những nỗi lo về nguồn cung cà phê từ Việt Nam, Colombia, Indonesia, Ấn Độ do thời tiết xấu và sâu bệnh.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng lưu ý rằng, theo một số nhà phân tích thì đà tăng giá cà phê arabica thời gian tới sẽ bị chững lại bởi nguồn cung dồi dào từ Colombia và Trung Mỹ, khi các quốc gia này bắt đầu vụ thu hoạch mới.

Đối với tình hình trong nước, vào đầu tháng 10 tới Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch mới cho niên vụ 2011/2012. Ở Tây Nguyên, mặc dù đang trong giai đoạn phát triển mạnh nhưng hiện tượng rụng trái bất thường diễn ra trên diện rộng ở các khu vực trồng cà phê tỉnh Đăk Nông và Đăk Lăk.

Theo đánh giá của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, tình trạng này có thể làm sản lượng cà phê vụ tới giảm khoảng 5% so với niên vụ trước. Trong khi đó, cây cà phê tại địa bàn huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cũng đang phải đối mặt với triệu chứng vàng lá, khô cành rồi rụng quả do bị ve sầu cắn phá.

“Tình trạng này có thể góp phần làm giảm sản lượng cà phê của cả nước trong vụ thu hoạch sắp tới”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 53,1 nghìn tấn cà phê trong tháng 7/2011, đạt giá trị 123,78 triệu USD, giảm 41% về lượng nhưng vẫn tăng 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.

Như vậy Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 794,8 nghìn tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm 2011, đạt giá trị 1,77 tỷ USD; chỉ tăng nhẹ 7% về khối lượng nhưng vẫn tăng tới 61% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010 do giá xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2011 đã tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung cà phê trong nước bị hạn chế đã làm ảnh hưởng tới khối lượng xuất khẩu ra thị trường thế giới, nhưng đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho giá cà phê xuất khẩu của nước ta đạt mức cao.

Giá cà phê nhân xô giao dịch trong nước đã tăng mạnh 7 phiên liên tiếp từ mức 45.800 đồng/kg vào ngày 9/8 lên mức 50.300 đồng/kg vào ngày 18/8, tăng tới 4.500 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 49.200 đồng/kg 2 ngày sau đó, giá cà phê lại tiếp tục tăng mạnh và đạt mức 51.000 đồng/kg, mức cao nhất tính từ ngày 3/6.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các giao dịch hiện nay rất ít vì hàng tồn kho của vụ cũ gần như đã cạn kiệt.

Giá cà phê xuất khẩu tại cảng Sài Gòn cũng có xu hướng tăng trong tháng 8 và đạt mức 2.475 USD/tấn vào ngày 24/8, tăng 12% so với mức giá xuất khẩu hồi đầu tháng 8.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. BCQ

    Sao tôi đọc bài viết trước thấy các chuyên gia dự báo là sản lượng thu hoạch cà phê sắp tới (khoảng tháng 10.2011) của VN mình tăng 10% mà. Sao giờ Bộ NN& PTNT lại kêu là sẽ giảm 5%. Có ai biết chính xác hơn ko giúp đỡ tôi với? Cảm ơn!!

    1. thaihy

      Sao bạn hỏi thật thà quá vậy, nếu biết chính xác sản lượng bao nhiêu thì làm gì có những bài viết kiểu như vậy !
      Bản thân bạn có biết chính xác vườn cà phê của mình không, hay chỉ thu xong rồi mới biết vậy. Những chuyên gia họ sử dụng thông tin cho mục đích của mình thôi bạn à !

    2. Dnocafe

      Bạn BCQ ơi! Người ta dự báo thế thôi chứ thực tế ông / bà Bộ kia có đến từng vuờn cà phê của bà con nông dân để biết sâu bệnh, rụng trái như thế nào mà dự báo. Còn nói về sản lượng cà phê tôi dám khẳng dịnh ông / bà Bộ kia dự đoán trật lấc chỉ nghe cấp dưới báo cáo lên vì thực tế số liệu cấp dưới độ chế một chút, cấp trên độ chế thêm tí nữa coi nhu là xong. Bạn biết không sản lượng tăng hay giảm không biết chứ hiện nay bà con tỉnh Dak Lak, Dak Nong sẽ được mùa dữ lắm vì thời gian qua giá cà phê tăng cao nên bà con ta bỏ phân nhiều dự kiến năng suất sẽ tăng ít nhất cũng hơn 5%, bên cạnh đó diện tích cà phê thu bói niên vụ 2009/10 năm nay cũng đến kỳ thu chính, diện tích này không nhỏ đâu? Vì mình là nông dân rất gần với bà con nên mình biết!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84