Đồng Nai: Trái cây hè trễ vụ, nông dân người mừng, người lo

Mọi năm, thời điểm này, các loại trái cây hè ở Đồng Nai như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt… đã vào vụ thu hoạch rộ, nhưng năm nay, đa số các vườn mới lác đác thu hoạch. Theo nhà vườn, khoảng 1-2 tháng nữa, trái cây hè mới vào vụ thu hoạch rộ.

Đồng Nai có 11 ngàn ha sầu riêng, cung cấp cho thị trường gần 72 ngàn tấn quả/năm. Năm nay, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh kỳ vọng sẽ có vụ sầu riêng trúng mùa, được giá.

Đa số các vườn chôm chôm tại H.Xuân Lộc vẫn ở giai đoạn cho trái non. Ảnh: B.NGUYÊN
Đa số các vườn chôm chôm tại H.Xuân Lộc vẫn ở giai đoạn cho trái non. Ảnh: B.NGUYÊN

Kỳ vọng vụ mùa sầu riêng “ngọt”

Theo một số thương lái mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh, mọi năm vào đầu tháng 5, sầu riêng đã cho thu hoạch nhiều. Giai đoạn sầu riêng đầu mùa bán được giá cao rất ngắn, thường chỉ kéo dài vài tuần, sau đó xuống còn 15-25 ngàn đồng/kg. Năm nay, sầu riêng vào vụ thu hoạch trễ, các nhà vườn cho thu hoạch rải đều chứ không thu hoạch thành từng đợt như mọi năm. Sầu riêng đầu vụ nông dân bán tại vườn lên 100 ngàn đồng/kg, cao gấp 2 lần so với đầu vụ năm trước. Đến nay, mức giá trên đã “hạ nhiệt” nhưng vẫn dao động từ 60-80 ngàn đồng/kg và nông dân thu lợi nhuận cao.

Ông Trần Anh Trung, nông dân trồng sầu riêng tại xã Bình An (H.Long Thành) vui vẻ khoe, gia đình ông có khoảng 3ha sầu riêng. Nhờ ứng dụng kỹ thuật xử lý vườn cho thu hoạch sớm nên từ đầu tháng đến nay, thương lái đã đến vườn cắt được nhiều đợt trái. Vài tuần trước, giá đầu vụ bán tại vườn được 100 ngàn đồng/kg. Hiện giá sầu riêng chỉ còn khoảng 65 ngàn đồng/kg nhưng vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Năng suất sầu riêng năm nay đạt tốt nên lợi nhuận nhà vườn thu về cao hơn hẳn mọi năm.

Ông Mai Văn Minh, thương lái mua sầu riêng tại H.Long Thành đánh giá, năm nay sầu riêng trễ vụ cả tháng so với mọi năm nhưng vẫn đạt cả về năng suất và chất lượng. Mọi năm, giai đoạn đầu mùa bán được giá cao chỉ kéo dài khoảng 20 ngày, sau đó thu hoạch rộ giá giảm mạnh. Riêng năm nay, sầu riêng vừa có giá bán tốt, chất lượng và năng suất rất cao.

Nhiều trái cây giá bấp bênh

Hiện hầu hết các vườn trồng chôm chôm, măng cụt của tỉnh vẫn chưa cho thu hoạch. Nông dân lo lắng vụ thu hoạch nhiều rủi ro về giá, năng suất. Bởi càng trễ vụ, thu hoạch vào cao điểm mùa mưa, chất lượng trái bị ảnh hưởng, tỷ lệ hao hụt cũng cao hơn.

Hiện có nhiều doanh nghiệp, thương lái đặt mua mão cả vườn sầu riêng suốt vụ thu hoạch với giá hơn 40-50 ngàn đồng/kg, mức giá cao hơn hẳn so với mọi năm. Nhưng nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh không bán với kỳ vọng sầu riêng sẽ còn “sốt giá” khi Trung Quốc tăng nhập khẩu.

Ông Trần Anh Đông, nông dân trồng măng cụt tại xã Bình Sơn (H.Long Thành) lo lắng: “Vụ thu hoạch măng cụt năm nay trễ hơn khoảng 2 tháng so với năm ngoái. Hiện một số vườn đã có thu, nguồn cung ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nông dân bán tại vườn chỉ khoảng 60 ngàn đồng/kg, trong khi đầu vụ năm trước có giá 80 ngàn đồng/kg. Năng suất vẫn đạt nhưng trái nhỏ hơn mọi năm nên nhà vườn càng lo rớt giá khi rộ vụ thu hoạch”.

Đây cũng là nỗi lo chung của nhiều nông dân trồng măng cụt, sầu riêng trên địa bàn tỉnh khi đón mùa trái cây hè trễ vụ, mất cơ hội bán được với giá tốt.

Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Dầu Giây (H.Thống Nhất), hiện các loại trái cây hè như: chôm chôm, măng cụt vẫn chưa có hàng. Măng cụt bán trong chợ hiện nay chủ yếu là măng cụt nhập khẩu từ Thái Lan. Chỉ riêng trái bơ nguồn cung dồi dào nhưng giá bán thấp do sức mua chậm. Cùng kỳ năm ngoái, giá các loại bơ đặc sản bán ra tại chợ đầu mối có mức từ 60-80 ngàn đồng/kg thì năm nay chỉ còn hơn 20 ngàn đồng/kg.

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Định (xã Xuân Định, H.Xuân Lộc) Đặng Thị Thúy Nga nhận xét, chưa có năm nào trái bơ lại rớt giá như năm nay. Thị trường tiêu thụ trái bơ đang đứng vì sức tiêu thụ trong nước rất chậm, xuất khẩu gặp khó. Đầu ra cho trái cây hè năm nay khó dự đoán và rủi ro hơn mọi năm do sức tiêu thụ của thị trường chậm hơn vì ảnh hưởng của kinh tế khó khăn.

Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh có hơn 9 ngàn ha chôm chôm, cho thu hoạch hơn 155 ngàn tấn/năm. Có 3 loại chôm chôm các nhà vườn Đồng Nai trồng nhiều là: chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái và chôm chôm thường.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79