Tổng hợp thị trường cà phê tuần 41 (11/10/2021 – 16/10/2021)

Giá cà phê kỳ hạn vẫn còn kéo dài ở mức cao khi nguồn cung chưa thể ổn định, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và gía cước vận tải biển vẫn còn cao ngất ngưởng…

Biểu đồ Robusta London T11/2021 tuần 41 (từ 11/10/2021 – 16/10/2021)

Tính chung cả tuần 41, thị trường London có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 giảm tất cả 7 USD, tức giảm 0,33 %, xuống 2.110 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng tất cả 5 USD, tức tăng 0,24 %, lên 2.121 USD/tấn, các mức tăng/giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cấu trúc giá đảo được thu hẹp khoảng cách.

Trái lại, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 tăng tất cả 2,05 cent, tức tăng 1,02 %, lên 203,40 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng tất cả 2 cent, tức tăng 0,98 %, lên 206,25 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên giảm 0 – 100 đồng, xuống dao động trong khung 40.200 – 40.700 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn thế giới có xu hướng trái chiều trong tuần do hiện tượng đầu cơ kinh doanh mua bán giá cách biệt giữa hai sàn để thu hợi trong ngắn hạn. Bên cạnh còn có sự hỗ trợ của tỷ giá USD mạnh lên và đồng Reais sụt giảm đã kích thích người Brasil gia tăng bán xuất khẩu, mặc dù vẫn còn nguyên mối lo thời tiết khô hạn và các đợt sương giá hồi tháng 7 làm cho vụ mùa năm 2022 thất thu rất đáng kể.

Nổi bật trong tuần là thông tin xuất khẩu từ hai nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở Brasil đã báo cáo xuất khẩu trong tháng 9 đạt 3.111.905 bao (bao 60 kg), giảm 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã dẫn tới xuất khẩu 3 tháng đầu của niên vụ hiện tại 2021/2022 đạt tổng cộng 8.817 triệu bao, giảm mạnh tới 20,2% so với cùng kỳ niên vụ trước đó. Nguyên nhân sụt giảm được cho là do dịch bệnh covid-19 lây lan đã ngăn cản hoạt động thương mại toàn cầu, nhất là do thiếu hụt container và chỗ để hàng trên tàu đã đẩy giá cước vận tải biển lên cao ngất ngưởng.

Hải Quan Việt Nam báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 9 đạt 100.340 tấn (khoảng 1,67 triệu bao), tăng 0,61% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã dẫn tới xuất khẩu của cả niên vụ cà phê 2020/2021 đạt tổng cộng 1.498.359 tấn (khoảng 24,97 triệu bao), giảm 8,61% so với niên vụ 2019/2020 trước đó.

Khối lượng xuất khẩu sụt giảm, từ hai nhà sản xuất lớn thứ nhất và thứ nhì thế giới, đã thúc đẩy các thị trường cà phê kỳ hạn thiết lập mặt bằng giá mới, dự kiến sẽ kéo dài trong trung hạn.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

68