Giá cà phê tiếp tục sụt giảm (02/12/2020)

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10/2020 đạt tổng cộng 9,67 triệu bao, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 bùng phát lần hai.

Biểu đồ Robusta London T1/2021 phiên ngày 01/12/2020

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm thêm 18 USD, xuống 1.383 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 17 USD, còn 1.388 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 4,85 cent, xuống 118,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 4,7 cent, còn 120,4 cent/lb, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 32.500 – 32.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, đứng ở 1.468 USD/tấn, FOB – HCM, với mức chênh lệch cộng 60 – 80 USD/tấn theo giá kỳ hạn tháng 3 tại London.

Đồng Reais tăng mạnh tới 2,24 %, lên đứng ở mức 1 USD = 5,2280 Reais trong một phiên lạc quan của toàn cầu trước các báo cáo nhiều nền kinh tế tăng trưởng khả quan, trong bối cảnh nhiều nước vẫn còn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và khả năng sẽ sớm có vắc xin ngay trong tháng này.

Chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại do còn có thêm thông tin sẽ nối lại đàm phán về gói tài trợ vốn chưa được đồng thuận trong Quốc hội Mỹ.

Các vùng cà phê chính ở Brasil sẽ có nhiều mưa thuận lợi trong tuần tới cho cây cà phê phát triển. Đây là cơ sở để đầu cơ gia tăng bán ròng, cho dù thị trường vừa đón nhận thêm dự báo vụ mùa 2021/2022 của Brasil tiếp tục giảm mạnh không chỉ vì chu kỳ “hai năm một”.

Theo báo cáo Thương mại tháng Mười của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng đạt 9,67 triệu bao, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu toàn cầu trong vòng 12 tháng qua đã giảm 3,7% so với 12 tháng trước đó, xuống chỉ đạt 127,49 triệu bao, bao gồm 78,46 triệu bao cà phê Arabica, giảm 6,38% và 49,04 triệu bao cà phê Robusta, tăng 0,80%.

Dòng vốn đầu cơ trên các thị trường hàng hóa phái sinh đã chảy mạnh về vàng, dầu thô do mức lợi nhuận tức thì khá cao, trong khi các bộ phận đầu cơ quay lại bán ròng khá mạnh trên cả hai thị trường cà phê kỳ hạn do đã mua ròng “quá tay” trước đó khiến giá giảm sâu thêm. Bên cạnh còn là sức ép bán hàng vụ mới từ các nhà sản xuất ở Mỹ La-tinh và Việt Nam sau khi thời tiết đã thuận lợi để đẩy mạnh thu hoạch vụ mùa.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80