Tổng hợp thị trường cà phê tuần 14 (30/03/2020 – 04/04/2020)

Đại dịch Covid-19 đã lan rộng khắp toàn cầu, đưa Mỹ lên danh sách bị lây nhiễm hàng đầu. Kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái không thể lường trước được…   

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T5/2020 tuần 14 (từ 30/03/2020 – 04/04/2020)

Tính chung cả tuần 14, thị trường London có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 18 USD, tức giảm 1,49%,  xuống 1.191 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 24 USD, tức giảm 1,93 %, còn 1.220 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York tuy có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Nhưng giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 0,95 cent, tức giảm 0,82 %, xuống 114,9 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 0,25 cent, tức giảm 0,21 %, còn 116,5 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên giảm 300 – 400 đồng, xuống dao động trong khung 29.500 – 29.800 đồng/kg.

Tâm lý thị trường tiếp tục giảm sâu trước tác động khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 ngày càng gia tăng. Đặc biệt khi Mỹ đã vươn lên trở thành quốc gia có số người bị lây nhiễm nhiều nhất thế giới và Nhà Trắng đã tung ra những gói hỗ trợ “chưa từng thấy” nhằm ổn định an sinh xã hội và hỗ trợ thanh khoản cho một số ngân hàng sử dụng đồng bạc xanh để thanh toán.

Bên cạnh nhiều quốc gia đã sử dụng biện pháp lockdown để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng tiền của nhiều thị trường mới nổi mất giá, nhất là đồng Reais của Brasil đã giảm xuống mức thấp kỷ lục lịch sử, trong khi Brasil là nhà sản xuất nông sản “khổng lồ” của thế giới nên họ càng đẩy mạnh xuất khẩu làm giá cả nhiều mặt hàng nông sản, nhất là giá cà phê càng giảm sâu hơn.

Công ty Cung ứng và Dự báo nông sản (CONAB) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Brasil đang tiến hành khảo sát vụ mùa để dự báo chính thức về sản lượng cà phê năm nay, dự kiến báo cáo sẽ được đưa ra vào tuần sau. Cũng cần lưu ý là con số của Conab đưa ra thường thấp hơn thực tế khoảng 7 – 10% và theo truyền thống  con số được thị trường chấp nhận là thấp hơn 8%.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng Hai đạt 11,11 triệu bao, tăng 2,59% so với cùng kỳ năm trước, đưa lũy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ cà phê hiện tại 2019/2020 đạt tổng cộng 50,97 triệu bao, giảm 3,4% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước đó.

ICO cũng ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 tăng 0,7% lên đạt 169,34 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê toàn cầu ​​dự kiến sẽ giảm 0,8% xuống 168,86 triệu bao, nên ICO đã duy trì mức thiếu hụt dự kiến trong niên vụ này khoảng 480.000 bao. Tuy nhiên, điều này sẽ còn biến động đáng kể do đại dịch Global Covid-19 làm tiêu thụ toàn cầu giảm tới hơn 10%, theo dự kiến của Goldman Sachs.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng Ba ước khoảng 2,5 triệu bao, đưa xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 lên khoảng 7,33 triệu bao, thấp hơn 7,8% so với 3 tháng đầu năm 2019. Nguyên nhân giảm được cho là do giá kỳ hạn London xuống quá thấp đã làm việc giao hàng chậm lại. Các nhà kinh doanh cà phê Đông Nam Á cho biết đã có lô hàng cộng thêm 150 USD/tấn so với giá London nhưng vẫn khó mua.

Trong khi đó, chính phủ Việt Nam áp dụng giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 01/4. Chắc chắn điều này sẽ tác động không nhỏ đến khối lượng hàng giao xuống tàu trong ngắn hạn.

Thương mại Brasil báo cáo xuất khẩu cà phê tháng Ba đạt 3.041.400 bao, giảm 5,12 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do vụ năm ngoái rơi vào chu kỳ năm giảm, trong khi năm 2018 lại là năm được mùa đạt kỷ lục lịch sử và xuất khẩu cà phê Conilon Robusta vẫn duy trì đà tăng đáng kể.

Nhiều vùng sản xuất Conilon Robusta đã bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới năm nay, dự kiến sẽ kết thúc khoảng giữa tháng Bảy. Tuy nhiên, nhiều đồn điền đã thể hiện mối lo thiếu nhân công thu hái vì dịch bệnh tràn lan làm hạn chế việc đi lại trong khu vực Mỹ – La tinh.

Tính đến thứ Hai ngày 30/3, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 780 tấn, tức giảm 0,54 % so với tuần thương mại trước đó, xuống đăng ký ở 143.890 tấn (tương đương 2.398.000 bao, bao 60 kg).

 Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

73