Tin buồn

Đắk Lắk: Lốc lớn làm hư hỏng gần trăm ngôi nhà, gẫy đổ hàng trăm cây trồng

Vào lúc 18 giờ ngày 10-5, tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Đắc Lắc) xảy ra trận lốc lớn kèm mưa to gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và cây trồng.

Theo thống kê sơ bộ tại 8 trên 13 thôn, buôn của xã Ea Kiết, mưa lốc đã làm sập và tốc mái hoàn toàn 20 căn nhà, tốc 30-50% mái của 50 căn nhà khác, gây hư hỏng một số phòng học và nhà ở giáo viên Trường mần non Hoa Mai khiến các cháu học sinh phải nghỉ học ngày 11-5; trận lốc còn làm gãy đổ hơn 200 cây cao su đang cho thu hoạch của Xí nghiệp trồng rừng và cây công nghiệp (Công ty lâm nghiệp Buôn Za Wầm), gẫy đổ khoảng 500 cây cà phê, điều và trụ tiêu của bà con.


Lốc làm gãy trụ điện ở thôn 10, xã Ea Kiết.


Những căn nhà bị tốc mái.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết cho biết: Cơn lốc hoành hành trong thời gian hơn 20 phút với sức tàn phá mạnh còn làm gẫy 3 trụ điện, dẫn tới hệ thống cung cấp điện của xã bị tê liệt. Hiện UBND xã đã huy động lực lượng dân quân và công an viên tổ chức thu gom cây đổ, bảo đảm giao thông thông suốt, giúp những gia đình có nhà sập, nhà tốc mái hoàn toàn tu sửa để có nơi ở tạm.

Thống kê cụ thể thiệt hại về nhà cửa, cây trồng đề nghị huyện Cư M’gar hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả ổn định đời sống. Cũng theo đồng Chủ tịch xã Ea Kiết trong vòng hơn 20 năm trở lại đây trên địa bàn chưa xảy ra trận lốc nào lớn như vậy. Tìm hiểu trên thực tế chúng tôi nhận thấy, nhiều hộ bị thiệt hại tới hàng chục triệu đồng. Ước tính sơ bộ trận lốc gây thiệt hại cho xã Ea Kiết lên đến hàng tỷ đồng.

Bình Định – QĐND

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82