Tổng hợp thị trường cà phê tuần 3 (13/01/2020 – 18/01/2020)

Khối lượng cà phê tồn kho được cấp chứng nhận đã phản ánh xu hướng trái chiều trên hai sàn cà phê kỳ hạn hiện hành, trong bối cảnh nguồn cung vụ mới từ các nước sản xuất bắt đầu được cung ứng ra thị trường tiêu dùng toàn cầu và USDX tiếp tục gây bất lợi cho tiền tệ của các thị trường mới nổi.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T5/2020 tuần 3 (từ 13/01/2020 – 18/01/2020)

Tính chung cả tuần 3, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 26 USD, tức giảm 1,93%, xuống 1.319 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 25 USD, tức giảm 1,84 %, còn 1.337 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 6,8 cent, tức giảm 5,72 %, xuống 112,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 6,85 cent, tức giảm 5,65 %, còn 114,45 cent/lb, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên giảm 300 – 400 đồng, xuống dao động trong khung 31.100 – 31.700 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp tục sụt giảm trở lại do có nhiều dự báo sản lượng Brasil vụ mùa năm nay tăng mạnh lên xấp xỉ sản lượng kỷ lục của năm 2018, thậm chí một số dự báo có thể cao hơn do diện tích trồng cà phê tăng thêm khoảng 4% như của Conab đưa ra. Trong khi đó, tác động tích cực từ việc ký kết thương mại sơ bộ giữa Mỹ và Trung Quốc hầu như không được kéo dài do còn nhiều điều khoản cần phải cụ thể hơn nữa. Đặc biệt phía Mỹ vẫn duy trì mức thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho tới sau kỳ bầu cử tổng thống vào cuối năm nay mới xem xét lại.

USDX tăng mạnh trở lại gây khó cho tiền tệ của các nước mới nổi khi họ giao dịch hàng hóa trên thị trường thông qua USD.

CONAB hôm thứ Năm đưa ra dự báo sản lượng cà phê Brasil năm nay sẽ trong khoảng 57,2 – 62,02 triệu bao, trong đó cà phê Arabica tăng khoảng 26 – 34,1% so với vụ trước do yếu tố tích cực của chu kỳ “hai năm một” nhưng vẫn còn thấp hơn vụ mùa kỷ lục năm 2018 khoảng 3,2 – 9% và cà phê Conilon Robusta tăng lên xấp xỉ vụ mùa năm 21019 ở mức15 triệu bao.

Trong khi đó, vị Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Cà phê (Cecafé) của Brasil cho rằng xuất khẩu cà phê năm 2020 sẽ đạt xấp xỉ, thậm chí có thể vượt mức kỷ lục xuất khẩu của năm 2019 là 40,61 triệu bao, tuy vẫn nhấn mạnh sản lượng khó lập lại mức kỷ lục của vụ mùa năm 2018. Đây là những thông tin góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân giá cà phê kỳ hạn New York đảo chiều sụt giảm trở lại khi vừa sang năm mới 2020.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) mới nhất từ ​​thị trường cà phê Arabica New York cho thấy tính đến thứ Ba ngày 07/01, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế mua ròng bớt 3,34%, xuống đăng ký mua ròng ở 20.907 lô, tương đương 5.927.042 bao và có khả năng đã giảm mạnh thêm sau giai đoạn thương mại tiêu cực hơn kể từ sau đó.

Báo cáo CFTC mới nhất từ ​​thị trường cà phê Robusta London cho thấy, tính đến cùng kỳ báo cáo, bộ phận đầu cơ của các Quỹ quản lý tiền đã tăng vị thế bán ròng ngắn hạn thêm 17,22 % so với tuần thương mại trước đó, lên đăng ký bán ròng ở 17.331 lô, tương đương 2.888.500 bao và có khả năng đã được tăng thêm sau giai đoạn thương mại hỗn hợp có xu hướng đi ngang kể từ sau đó.

Tính đến thứ Năm ngày 16/01, tồn kho cà phê Arabica được sàn New York cấp chứng nhận đạt 2.102.128 bao, có thêm 130.569 bao đăng ký chờ dược đánh giá phân loại.

Tính đến thứ Hai ngày 13/01, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận đã giảm thêm 1.400 tấn, tức giảm 0,94 % so với tuần thương mại trước đó, xuống đăng ký ở 148.110 tấn (tương đương 2.468.500 bao, bao 60 kg).

Reuters đã báo cáo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đạt 3.137.433 bao, tăng 66,8% so với tháng trước. Con số này đã cho thấy cao hơn dự báo xuất khẩu ban đầu của tháng với khoảng 2,5 triệu bao. (Đọc thêm tin Việt Nam xuất khẩu cà phê năm 2019)

Liên đoàn gieo trồng cà phê (FNC) của Colombia đã báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đạt 1.378.000 bao, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, góp phần tích lũy xuất khẩu trong 3 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2019/2020 đạt tổng cộng 3.783.000 bao, tăng 3,28% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước.

Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) của Mỹ báo cáo dự trữ tại các kho cảng đã giảm 89.142 bao, tức giảm 1,29% trong tháng 12, xuống đăng ký tồn kho ở mức 6.834.695 bao. Nếu tính thêm số cà phê đang vận chuyển quá cảnh và tồn kho tại chỗ của nhà rang xay khoảng 1,2 triệu bao nữa, đủ đáp ứng cho nhu cầu rang xay của cả Bắc Mỹ trong khoảng 13,5 tuần, một con số dự trữ khá an toàn.

Anh Văn (Giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

75