Giá cà phê hai sàn hồi phục mạnh (06/12/2019)

Lạc quan tăng trưởng kinh tế đã thu hút nhà đầu tư quay lại thị trường tăng mua, giúp giá cà phê hồi phục mạnh trên cả hai sàn kỳ hạn, trong khi giá vàng và dầu thô dường như đứng ngoài cuộc.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2020 phiên ngày 05/12/2019

 Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều hồi phục. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng 33 USD, lên 1.380 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 31 USD, lên 1.401 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 3,6 cent/lb, lên 124,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 3,5 cent/lb, lên 127 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 600 – 700 đồng, lên dao động trong khung 33.100 – 33.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, đứng ở 1.501 USD/tấn, FOB – HCM, với mức chênh lệch cộng 80 – 100 USD theo giá kỳ hạn tháng 3 tại London.

Tỷ giá đồng Reais tăng thêm 0,35% lên ở mức 1 USD = 4,1890 Reais do sự lạc quan về kinh tế Brasil phát triển, trong khi USD sụt giảm, do lo ngại đàm phán thương mại chưa có gì cụ thể và ngày Mỹ nâng mức thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sắp cận kề, đã khiến dòng vốn đầu tư quay về lại các thị trường hàng hóa tăng mua. Tuy nhiên, giá cà phê Arabica sàn New York bật tăng mạnh mẽ ở phiên này trong khi giá vàng và dầu thô dường như đứng ngoài cuộc.

Giá cà phê Robusta tại London bật tăng mạnh còn có thêm sự lạc quan từ kinh tế khu vực Eurozone tăng trưởng ổn định và vấn đề Brexit hứa hẹn sẽ có lối thoát khả dĩ sau Vương Quốc Anh bầu cử Thủ tướng mới.

Theo Báo cáo Thương mại tháng 11 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất cầu cà phê toàn cầu trong tháng 10 chỉ đạt 8,91 triệu bao, giảm 13,41% so với cùng kỳ năm trước. ICO cũng lưu ý xuất khẩu cà phê Robusta trong kỳ chỉ đạt 2,82 triệu bao, giảm tới 21,53% trong bối cảnh xuất khẩu từ các nước sản xuất chính sụt giảm trước thu hoạch vụ mới.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Công Quang

    Không chịu nổi với giá cà phê, cứ đảo chiều liên tục.
    Nông dân cũng không dám bán, đại lý cũng không dám mua,… khó làm ăn thật !

Tin đã đăng

Tin mới nhất

75