Giá cà phê sụt giảm phiên cuối tuần (05/10/2019)

Báo cáo số liệu kinh tế Mỹ không như kỳ vọng và phát biểu của chủ tịch Fed đã rộng mở khả năng cắt giảm lãi suất USD kỳ tới, đã thúc đẩy chứng khoán Mỹ tăng vọt sau một tuần trì trệ, khiến “gấu đầu cơ” quay lại các thị trường cà phê tuy khối lượng giao dịch vẫn chưa cao.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T11/2019 phiên ngày 04/10/2019

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London sụt giảm trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm 20 USD, xuống 1.292 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1 giảm 19 USD, còn 1.312 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 3,05 cent/lb, xuống 99 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 3,1 cent/lb, còn 102,55 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 300 – 400 đồng, xuống dao động trong khung 32.300 – 33.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, đứng ở 1.462 USD/tấn, FOB – HCM, với mức chênh lệch cộng 130 – 150 USD theo giá kỳ hạn tháng 1 tại London.

Tỷ giá đồng Reais tăng thêm 0,75% lên ở mức 1 USD = 4,0580 Reais trong khi chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại sau các số liệu báo cáo kinh tế Mỹ yếu hơn và phát biểu của chủ tịch Fed cho thấy rộng mở khả năng giảm lãi suất USD kỳ này, sau một tuần chứng khoán toàn cầu tiêu cực vì mối lo kinh tế thế giới suy thoái mạnh hơn. Dòng vốn đầu cơ trên thị trường hàng hóa nông sản rút chạy về lại chứng khoán đã làm giá cà phê sụt giảm bất ngờ. Tuy nhiên khối lượng giao dịch cũng chưa đủ để nói lên điều gì ngoài các quỹ và đầu cơ gia tăng bán ròng trở lại. Báo cáo xuất khẩu từ các nước sản xuất cũng không có điều gì nổi bật, ngoài trừ Indonesia giảm bán ở vùng giá thấp và tiêu thụ nội địa tăng trưởng ở mức hai con số.

Theo các nhà quan sát, giá cà phê giảm mạnh phiên cuối tuần còn do một số hình ảnh khảo sát cho thấy các vùng cà phê chính của Brasil đã có mưa thuận lợi để cây ra hoa vụ mới, trong khi tháng 10 là tháng bắt đầu vào mùa mưa trên các vùng cà phê ở miền nam Brasil. Có lẽ thời tiết khô hạn không còn là mối lo của các thị trường cà phê hiện nay.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 8/2019 đạt 10,45 triệu bao, giảm 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu toàn cầu trong 11 tháng đầu niên vụ 2018/2019 đã đạt tổng cộng 120,28 triệu bao, tăng 9,19%  so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước đó. Điều này góp phần giải thích nguyên nhân làm giá cà phê suy yếu kéo dài.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79