Giá cà phê hai sàn đảo chiều hồi phục (18/07/2019)

Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm do lo ngại căng thẳng thương mại có thể kéo dài sẽ tác động lên kinh tế Mỹ và tất nhiên, sẽ khiến Fed cân nhắc thêm trong việc điều chỉnh lãi suất USD sắp tới, đã giúp các thị trường nông sản hồi phục đáng kể.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T9/2019 phiên ngày 17/07/2019

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London hồi phục trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 22 USD, lên 1.423 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 tăng 21 USD, lên 1.452 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều hồi phục. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 1,85 cent, lên 107,4 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 cũng tăng 1,85 cent, lên 111,2 cent/lb, các mức tăng cũng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 400 – 500 đồng, lên dao động trong khung 32.700 – 33.600 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, đứng ở 1.472 USD/tấn, FOB – HCM, với mức chênh lệch cộng 15 – 20 USD theo giá kỳ hạn tháng 11 tại London.

Giá cà phê hai sàn đảo chiều hồi phục trở lại, nhưng chưa lấy được hết những mất mát của phiên giảm mạnh trước đó.

Đồng Reais tăng nhẹ 0,1% lên ở mức 1 USD = 3,7620 Reais, trong khi chứng khoán Mỹ bất ngờ đảo chiều giảm do thị trường lo ngại căng thẳng thương mại sẽ còn lâu mới kết thúc, theo ý kiến của tổng thống Mỹ. Dòng vốn đầu cơ chảy qua thị trường nông sản do suy đoán Trung Quốc sẽ tăng mua để giảm căng thẳng.

Giá cà phê tăng khá còn do Brasil giảm bán và thị trường có thêm thông tin nhà đầu tư FNTL FCStone cho rằng thiệt hại do sương giá vừa qua gây ra chưa được tính toán đầy đủ và chính xác.

Tin dự báo thời tiết từ Brasil cho biết nhiệt độ hiện nay ở các vùng trồng cà phê chính phía Đông Nam giảm thấp nhưng không có khả năng gây ra sương giá.

Theo tính toán của Viện nghiên cứu nông nghiệp Embrapa ở Brasilia, nhu cầu cà phê toàn cầu trong năm 2018 ước tính 164,64 triệu bao. Với tăng trưởng bình quân tiêu thụ hàng năm ở mức 1,5% thì chưa đủ để kết luận cà phê dư thừa và nếu tiêu thụ ở mức cao hơn thì sao?

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

73