Tổng hợp thị trường cà phê tuần 48 (26/11 – 01/12/2018)

Thị trường hàng hóa toàn cầu hứa hẹn sẽ bắt đầu có nhiều khởi sắc hơn sau cuộc họp G-20.     

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2019 tuần 48 (26/11 – 01/12/2018)

Tính chung cả tuần thứ 48, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có 2 phiên tăng đầu tuần và 3 phiên giảm liên tiếp cuối tuần. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm tất cả 31 USD, xuống 1.580 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 18 USD, còn 1.599 USD/tấn, các mức giảm đáng kể.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng có 3 phiên giảm đầu và cuối tuần đan xen 2 phiên tăng giữa tuần. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm tất cả 3,9 cent, xuống 103,25 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 3,4 cent, còn 107,55 cent/lb, các mức giảm mạnh.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 500 – 600 đồng, xuống dao động trong khung 33.800 – 34.400 đồng/kg.

Thị trường cà phê kỳ hạn thế giới suy yếu trước sức ép vụ mùa mới từ các nước sản xuất, trong khi phần lớn nhà đầu tư tiếp tục đứng bên ngoài để chờ đợi nghe ngóng kết quả phiên họp G-20 tại Argentina với mối lo căng thẳng thương mại leo thang sẽ đẩy kinh tế thế giới suy thoái trở lại như đã suy đoán.

Báo cáo của bộ phận nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tuy có sự điều chỉnh giảm/tăng sản lượng cà phê niên vụ 2018/2019 ở một số nước sản xuất chính nhưng nhìn chung vẫn giữ khả năng nguồn cung toàn cầu sẽ dư thừa trong năm 2019, cho dù là năm cây cà phê ở Brasil giảm vì chu kỳ “hai năm một”.

Mặc dù đầu cơ và quỹ trên quay trở lại gia tăng vị thế bán ròng trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn nhưng lực bán vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc họp G-20 với nhiều ý kiến trái chiều. Tuy kịch bản Goldman Sachs Group Inc. đưa ra trước thềm cuộc họp đã làm giá cả hàng hóa suy yếu thêm nhưng nhà đầu tư này lại suy đoán giá cả hàng hóa sẽ tăng mạnh trong năm 2019 do tăng trưởng kinh tế thế giới không trì trệ như dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các nhà lãnh đạo chủ chốt tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Bloomberg

Theo tin từ Bloomberg, tại cuộc họp G-20 ở Argentina, Mỹ – Trung Quốc đã đồng thuận giảm bớt căng thẳng thương mại và Trung Quốc cam đoan đưa cán cân thương mại về thế cân bằng trong vòng 90 ngày. Trong khi Mỹ vẫn tiến hành mức tăng 10% thuế trên 200 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ 1/1/2019 và có thể áp mức thuế cao hơn lên tất cả hàng hóa nhập khẩu, nếu sau 90 ngày vẫn chưa có sự tiến bộ rõ rệt.

Cuộc họp cũng rất phấn khởi khi đồng thuận bãi bỏ các định chế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì đã không thay đổi gì kể từ Thế chiến II đến nay và nhất trí gia nhập một WTO “cải cách”. Dường như đây mới là làn gió hồi sinh cho kinh tế thế giới…

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80