(18-10-2016) ICO tăng dự báo sản lượng, thế giới vẫn thiếu cà phê?

Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) trong báo cáo ra ngày 14-10 đã nâng dự đoán sản lượng niên vụ 2015/16, một phần nhờ sản lượng Colomibia tăng, nhưng đấy vẫn là năm thế giới vẫn thiếu cà phê.

ICO cho rằng thế giới vẫn thiếu 3,3 triệu bao cà phê niên vụ 2015/16, là niên vụ thứ hai liên tục thiếu cà phê.

Sản lượng cà phê thế giới được ICO ước tăng lên 148 triệu bao, cao hơn ước báo cũ là 143,3 triệu bao, tăng 0,9% so với niên vụ 2014/15.

Sản lượng niên vụ 2015/16 cuối cùng của Colombia là 14 triệu bao, là năm có sản lượng cao nhất tính từ 1992/93 đến nay, dù ảnh hưởng thời tiết La Nina có thể ảnh hưởng đến niên vụ này 2016/17.

ICO cũng nghĩ rằng sàn lượng cà phê Indonesia niên vụ 2016/17 cũng không mấy khả quan do thời tiết bất thuận. Sản lượng cà phê Indonesia niên vụ 2015/16 đạt 11,5 triệu bao.

Sản lượng cà phê Brazil ước đạt 48,6 triệu bao, giảm 5,4% do thời tiết 2014 khô hạn tại nước này làm giảm sản lượng robusta.

Sản lượng cà phê Việt Nam đạt 27,5 triệu bao, tăng 3,8% so với vụ trước nhưng tình hình khô hạn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng Việt Nam niên vụ 2016/17.

Cũng theo báo cáo này, xuất khẩu cà phê thế giới trong tháng 8-2016 đạt 9,8 triệu bao, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu cà phê Colombia tăng 16,7% sau những ngày đình công của tài xế xe tải, Việt Nam tăng 32,3%. Xuất khẩu Brazil giảm 7,4% nhưng vẫn còn cao, đạt 2,7 triệu bao, trong khi đó Indonesia giảm đến 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó tổng lượng  xuất khẩu cà phê thế giới trong 11 tháng đầu niên vụ 2015/16 ước giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 102,8 triệu bao, trong đó arabica tăng 3,4% nhưng robusta giảm 7,7%.

Nhờ một phần các tin ấy mà giá robusta trên sàn kỳ hạn London tăng 5,5% trong tháng 9-2016 và tiếp tục tăng trong tháng 10-2016.

Phạm Kỳ Anh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Mạnh Tuấn

    Cà phê bị chặt nhiều rồi, giờ giá có cao cũng trồng không kịp. Nhưng so ra giá này vẫn chưa ăn thua so với cây trồng khác như hồ tiêu, sầu riêng, bơ booth 7, bơ hass, cam, quýt…

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78