Tin buồn

(09-09-2015) Giá cà phê tăng: điều chỉnh hay lấy đà?

Vào ngày thứ hai vừa qua, khi sàn kỳ hạn arabica tại Mỹ nghỉ lễ, giá trên sàn robusta tại London mất đến gần 20 USD/tấn, trong khu vực chỉ còn vài USD nữa là xuống chạm mức thấp mới của giá giao dịch tháng 11-2015. Lý do là đồng real Brazil yếu cộng với tin mưa về kích hoa nở tại vài vùng trồng cà phê Brazil. Nghe rằng chỉ tuần tới đây, một số vùng cà phê sẽ bung hoa tại Brazil.

Giá cà phê hai sàn kỳ hạn đều có giá tăng hôm qua. Giá arabica dương 1,85 cts/lb với khối lượng hợp đồng giao dịch ít, dưới mức trung bình. Đồng BRL đang ở quanh mức 1 USD ăn 3,8161 BRL.

Sàn robusta dương 11 USD/tấn đạt mức 1592 USD/tấn cơ sở tháng 11-2015. Lượng hợp đồng giao dịch tại đây cũng ít, dưới mức trung bình, chỉ trên 9000 lô.

Xuất khẩu cà phê Colombia trong tháng 8-2015 đạt 1,095 triệu bao, tăng 24% so với năm 2014 bấy giờ chỉ 881.000 bao, Hiệp hội Sản xuất Cà phê nước này cho biết. Lượng cà phê sản xuất trong tháng đạt 1,264 triệu bao, tăng 13% so với 1,151 triệu bao năm ngoái. Như vậy, tổng lượng xuất khẩu Colombia trong 11 tháng của niên vụ này 2014-15 đạt 8,179 triệu bao, tăng 15% so với năm ngoái là 7,086 triệu bao.

Về kỹ thuật, giá hai sàn kỳ hạn đang dùng dằng tại các mức lưng chừng, xuống không muốn xuống lên không lên được. Nếu như robusta bức phá qua mức 1620 đà ấy sẽ mạnh và giúp bức phá tiếp những điểm cao hơn. Cũng vậy, giá arabica đang cần phải vượt quá mức 126 cts/lb để củng cố chân trụ và tăng tiếp.

Tuy nhiên, thất thường của đồng BRL và nếu như hoa cà phê tại các vùng trồng Brazil được kích mạnh, đều, có thể là yếu tố mạnh nhất để cản đường tăng của giá cà phê trong giai đoạn này.

(09-09-2015) Trục giá dự kiến trên hai sàn cà phê

Dự kiến giá theo cách tính kỹ thuật “trục giá” (pivot) chiều 09-09-2015 sẽ như sau:

Điểm trên trục Ice London 11-2015 Ice New York 12-2015
Chắn trên 3 1621 125.60
Chắn trên 2 1610 123.65
Chắn trên 1 1601 122.35
TÂM TRỤC 1590 120.40
Chắn dưới 1 1581 119.10
Chắn dưới 2 1570 117.15
Chắn dưới 3 1561 115.85

 

Đóng cửa phiên 8-9:

London 11-2015 :                    1592+11

New York 12-2015:       121+1.85

Dự kiến mở cửa giá kỳ hạn robusta London chiều 09-09 từ không đổi đến tăng nhẹ.

 

Nguyễn Quang Bình

 

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. thaonguyen

    Theo suy nghĩ của mình thì có thể nói rằng đây là bước lấy đà.
    Sau khi giá liên tục xuống từ đầu vụ đến nay và đã xuống mức thấp nhất của mấy năm gần đây thì bây giờ có vẻ như thị trường sẽ được giới đầu cơ tính toán và đẩy lên lại. Bởi vì nếu họ tiếp tục đạp sâu xuống nữa thì mục tiêu họ phải là gì? khi giá xuống càng sâu thì sự kháng cự của người dân càng mạnh vì họ không thể bán khi lỗ quá lớn, và nguy cơ chuyển đổi cây trồng làm mất ổn định sản lượng hàng hóa thì cũng không phải tốt cho họ, để đạp giá xuống sâu thì họ cũng phải bỏ ra một nguồn lực rất lớn ( bán khống) để đạp thị trường vì vậy nếu không thành công họ sẽ bị rủi ro khi bán khống nhưng không mua lại được giá thấp. Vì vậy, xu hướng giá lên sẽ được hình thành để giới đầu cơ đẩy lên bán ra lại lượng hàng họ đã ép giá và mua rẻ được trong thời gian vừa qua. Thị trường hàng hóa thế giới đặc biệt là mặt hàng cà phê có vẻ như qui luật cung cầu đã bị giới đầu cơ thao túng, họ có thể đẩy hàng tồn kho của họ để tăng cung và họ cũng tung tiền ra mua vào để tạo cầu theo mục đích của họ. Chúng ta có thể thấy mất mùa giá vẫn xuống, được mùa giá vẫn lên.

  2. Phan Thảo

    Thảo Nguyên à , mình đọc vài bl của bạn mình thấy thế này :
    Bạn chắc chắn là người còn trẻ lại chưa có thời gian gắn bỏ với việc kinh doanh cà phê !
    Xin thưa với bạn trong mấy nàm gần đây giá này vẫn còn cao đấy bạn , đơn cứ là năm 2013 giá còn thấp hơn bây giờ nhiều ! Với những suy luận của bạn ,may mà bạn không có quyền quyết định trong kinh doanh chứ nếu lấy suy nghĩ đó để kinh doanh thì chắc chắn phải bản nhà !

  3. thaonguyen

    Diễn đàn là nơi để mọi người cung cấp thông tin mà mình thu thập được từ các nguồn, đưa ra cảm nghĩ, phân tích, nhận định của mình để bà con cùng tham khảo về thông tin cà phê, thị trường giá cà phê…. Dựa trên các thông tin tham khảo để bà con chúng ta có phân tích và lựa chọn cho mình. Tuy nhiên trong thời gian gần đây chúng ta lại đi lệch chủ đề của diễn đàn mà đi sâu vào tranh cãi vô bổ. Vì vậy mình xin không bình luận lại ý kiến vừa rồi của Phan Thảo.

  4. nguyễn phan lép

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn thảo nguyên. Nếu giá cả cà phê cứ theo đà giảm như thế này. Lợi nhuận không đủ bù chi phí để sản xuất ra cà phê. Tương lai không xa thì cây cà phê sẽ bị chuyển đổi để thay thế cây có lợi ích kinh tế cao hơn. Thiết nghỉ vì cuộc sống cả. Có thực mới vực được đạo. Dân giàu thì nước mới mạnh.

  5. Phan Thảo

    Nếu vẫn như quan điểm của các bạn là thế thì các bạn đã lầm, dù năm nay mùa cp VN đến muộn hơn mọi năm nửa tháng , nhưng cuối tháng này các bạn sẽ thấy cà phê không bằng cà pháo điều mà tôi đã nói cách đây khá lâu ,tất nhiên là trong vụ này !

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76