Núi lửa ở đảo Sumatra, Indonesia phun trào – hàng ngàn người trốn chạy

Theo nguồn tin của BBC tiếng Anh cho biết, ngày hôm qua, thứ Hai 15/6/2015 ngọn núi lửa Sinabung trên hòn đảo thuộc Sumatra – Indonesia vốn đã thức giấc từ năm 2010 đã trở nên hoạt động mạnh hơn vào ngày 2/6 vừa qua.

Vào trước năm 2010 ngọn núi lửa này đã ngủ yên trong hơn 400 năm qua. Ít nhất 3000 người sinh sống gần sườn núi đã phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 1200 người đã rời nơi đây hôm thứ Hai.

Các nhà khoa học lo lắng rằng ngọn núi lửa có thể sẽ trở nên nguy hiểm hơn trong vài tuần tới.
Riêng trong ngày thứ Hai, đã có ít nhất là 28 đợt phun trào những dòng dung nham cùng với tro nóng, khí ga và đổ xuống sườn núi với tốc độ cao.

Cảnh báo nguy hiểm về ngọn núi lửa đã được tăng lên mức độ cao nhất kể từ ngày 2/6. Hàng ngàn người có khả năng phải sơ tán khỏi khu vực này trong những ngày tới, một chỉ huy quân sự ở Sumatra nói với AFP.

Hiện cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo nguy hiểm lên mức cao nhất

 

Tro bụi tràn xuống từ miệng núi lửa

Nui lua 2

Kinh Vu (Giacaphe.com) tổng hợp theo BBC

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84