Theo thống kê sơ bộ của TCty Cà phê VN, cơn bão số 9 đã làm một số DN thành viên bị thiệt hại nặng, tập trung vào địa bàn 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai.
Nguyên nhân chính là gió lớn làm gãy cành, rụng quả, nhiều nơi cây cà phê bị bật rễ và long gốc, hàng loạt. NM chế biến quả tươi và sấy khô bị tốc mái và hư hỏng nặng. Trong đó, nặng nhất là Cty Cà phê Đắc Uy 3 ( Kom Tum) với 20% diện tích cà phê bị long gốc, 77 ha lúa nước đang thời kỳ trổ bông phơi đồng bị đổ ngã thiệt hại 40- 50% mất ước khoảng 200 tấn thóc. Cty Cà phê Đắc Uy có 350 ha thì có tới 25-30% diện tích bị rụng lá, rụng quả. Riêng Cty Cà phê 715B có tới 390 ha cà phê vối và chè bị gãy cành, rụng quả.
Đáng chú ý, một DN thuộc ngành cà phê nhưng đầu tư nuôi tôm ở Quảng Ngãi đã vỡ bờ toàn bộ 6 hồ tôm, các thiết bị của các hộ nuôi tôm trong dự án gần như mất trắng. Theo ông Lê Thế Chỉ, Phó TGĐ Cty Cà phê VN, đã có 7.000 ha cà phê bị thiệt hại từ 5-10 tỷ trong tổng số 17.000 ha cà phê của TCty hiện nay. “Do hầu hết cây cà phê bị gió bão đánh rụng lá, gãy cành, long gốc nên sản lượng cà phê vào niên vụ 2010-2011 sẽ tụt giảm từ 15-20%”- ông Chỉ nói.
Hiện nay, ngành cà phê đang tích cực chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả, trước mắt những nhà ở công nhân bị sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đ/căn, còn hư hỏng nặng thì được hỗ trợ 500.000 đồng.
Theo NongNghiep
Giá cả chả ra gì lại thêm thiên tai địch họa. Kiểu này thì dân cà phê sao sống đây trời :(
Không phải lỗi tại em ;))