Việt Nam: tháng 12/2014 xuất khẩu cà phê tăng 37,3 %

xuất khẩu cà phê trên thế giớiXuất khẩu cà phê trong tháng 12 năm 2014 đạt 115.450 tấn, tuy nhiên đã giảm nhẹ so với mức kỳ vọng của thị trường.

Sau khi đăng xong nội dung bài này theo số liệu (sơ bộ) tháng 12/2014 từ Báo cáo của Hải Quan, BQT Giacaphe.com đã rà soát lại cũng chính số liệu của Hải Quan năm cũ 2013 thì nhận thấy như sau:

– Lượng xuất tháng 12/2013 theo số liệu (chính thức) Hải Quan là 134.501 tấn sụt giảm 24,9% so với cùng tháng năm trước.

– Lượng xuất tháng 12/2014 theo số liệu (sơ bộ) Hải Quan là 115.450 tấn tăng 30,1%.

Theo BQT thì đúng ra phải nói là giảm 14,2% so với tháng 12/2013 mới đúng.

Chúng tôi xin đính chính lại ở điểm này, bởi lượng xuất tháng 12 mà giảm 14% là vấn đề sẽ khác – thành thật xin lỗi bạn đọc. (BQT)

Theo dữ liệu báo cáo của ngành Hải Quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12/2014 đạt 115.450 tấn tương đương 1,92 triệu bao (bao 60 kg), tăng 37,3 % so với tháng trước và tăng 30,1 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu tiên của niên vụ cà phê mới 2014/2015, Việt Nam đã xuất khẩu 295.300 tấn cà phê, tăng gần 7 % so với quý đầu tiên của niên vụ trước.

Niên vụ cà phê của Việt Nam, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới, được tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau.

Được biết trước đó, các thương nhân kinh doanh cà phê quốc tế có văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và các kho hàng ở Tây nguyên, vùng trồng cà phê chính của Việt Nam, đã dự báo xuất khẩu cà phê tháng Mười Hai sẽ trong khoảng 120.000 đến 150.000 tấn.

Ngành Nông nghiệp Việt Nam cũng ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 12/2014 sẽ đạt 168.000 tấn, trong khi Tổng cục Thống kê ước báo xuất khẩu cùng tháng này chỉ trong khoảng 120.000 tấn.

Anh Văn (giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Anh Văn

    Cám ơn BQT Giacaphe.com đã đính chính giúp.
    Khi có báo cáo sơ bộ tháng 12/2014 của Hải Quan trong tay, tôi cũng ngợ ngợ. Tôi không nghĩ là xuất khẩu tăng đến như vậy, trong bối cảnh thị trường nội địa đang có sự kháng giá!

  2. thongnguyen

    đúng như bác đã nói sẽ có sự đính chính mà giờ đính chính thì phần thiệt thòi thuộc về người nông dân

  3. trần văn chính

    ad ơi có bảng thống kê khối luợg ., giá trị ., giá trị tb của từng thắng trong năm 2015 ko ạ ., cho mình số liệu với

    1. Lê Tân

      Nếu có đi nữa, chắc BQT không dám đưa cho bạn vì biết bạn dùng nó để làm gì. Bạn nên hỏi các cơ quan hữu quan như Hải quan, Vicofa…họ đầy đủ hơn và sẽ cung cấp cho bạn nếu có lý do chính đáng. Người khác không có quyền đưa cho bạn vì sợ…có khi đó là bí mật quốc gia. Mà bạn cần nó để làm gì? Giải thích rõ thì người ta mới trao đổi và giúp bạn được chứ!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

89