Tin buồn

Tổng hợp thị trường cà phê tuần 49 (2/12 – 7/12/2013)

Trong tuần, giá cà phê Robusta tại London tăng thêm 79 USD/tấn, tương đương tăng 4,81 % và giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên tăng thêm 1.500 đồng/kg, tương đương tăng 4,55 %, trong khi giá cà phê Arabica tại New York sụt giảm 4,05 cent/lb, tức giảm 3,65 %.

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2014 tuần 49 (2/12 – 7/12/2013)
Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2014 tuần 49 (2/12 – 7/12/2013)

Đầu tuần, giá cà phê kỳ hạn thế giới trái chiều. Trên sàn NYSE Liffe, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2014 tăng 16 USD, tương đương tăng 0,97 %, lên 1.658 USD/tấn trong khi ỳ hạn giao tháng 3/2014 chỉ tăng 3 USD, tương đương tăng 0,18 %, lên 1.628 USD/tấn. Tuy nhiên, đây là mức giá cà phê Robusta thấp nhất tuần.

Trái lại, trên sàn ICE, giá cà phê Arabica đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 3/2014 giảm 0,95 cent, tức giảm 0,86 %, xuống 109,9 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2014 giảm 1 cent, tức giảm 0,88 %, còn 112,1 cent/lb.

Ở phiên giao dịch ngày thứ Ba, 3/12, giá cà phê kỳ hạn thế giới bật tăng trên cả hai sàn, đặc biệt là giá cà phê Robusta.

Trên sàn NYSE Liffe – London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2014 tăng 75 USD, tương đương tăng 4,33 %, lên 1.733 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2014 tăng 70 USD, tương đương tăng 4,12 %, lên 1.698 USD/tấn. Đây là mức giá cà phê Robusta cao nhất tuần.

Tương tự, trên sàn ICE – New York, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao tháng 3/2014 tăng 0,3 cent, tức tăng 0,27 %, lên 110,2 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2014 tăng 0,35 cent, tức tăng 0,31 %, lên 112,45 cent/lb. Đây cũng là mức giá cà phê Arabica cao nhất tuần.

Sau đó, giá cà phê thế giới quay đầu suy giảm liên tiếp 2 phiên.

Cuối tuần, giá cà phê kỳ hạn thế giới dảo chiều tăng trở lại. Giá cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 1/2014 tăng 35 USD, tương đương tăng 2,03 %, lên 1.721 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2014 tăng 38 USD, tương đương tăng 2,24 %, lên 1.694 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica New York kỳ hạn giao tháng 3/2014 tăng 0,4 cent, tức tăng 0,38 %, lên 106,4 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2014 cũng tăng 0,4 cent, tức tăng 0,37 %, lên 108,65 cent/lb.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 300 đồng, lên lại mức 33.900 – 34.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5 % đen vỡ, được chào giá 1.721 USD/tấn (FOB-HCM), theo giá kỳ hạn giao tháng 1/2014 tại London.

Tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta tại London tăng thêm 79 USD/tấn, tương đương tăng 4,81 % và giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên tăng thêm 1.500 đồng/kg, tương đương tăng 4,55 %, trong khi giá cà phê Arabica tại New York sụt giảm 4,05 cent/lb, tức giảm 3,65 %.

Giá cà phê tuần này tiếp tục tăng vẫn là do tồn kho London xuống thấp kỷ lục trong khi nhà rang xay cũng cần mua vào để ổn định kế hoạch sản xuất. Giá tăng còn do sự kháng giá của nông dân các nước sản xuất cho dù dự báo nguồn cung tiếp tục thặng dư từ các nước sản xuất hàng đầu.

Hội nghị Cà phê Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho các nhà rang xay cà phê thế giới thấy rõ thực trạng vụ mùa 2013/2014 đang thu hoạch ở Việt Nam không như nhiều báo cáo của các hãng kinh doanh cà phê lớn. Cũng không loại trừ có những dự báo chỉ để nhằm hỗ trợ tâm lí thị trường hay theo ý đồ của nhà đầu tư.

Xu hướng giá tăng vẫn tiếp tục thúc đẩy đầu cơ bán khống trên sàn kỳ hạn London tất toán vị thế đã khiến cấu trúc giá đảo trở lại gia tăng khoảng cách trong tuần này. Trong khi khách mua hàng quốc tế đã chuyển hướng tới Việt Nam vì mức giá ở đây hiện đang có sức hấp dẫn hơn và nguồn cung hứa hẹn cũng dồi dào hơn.

Nhu cầu chi tiêu và thanh toán nợ nần đầu tư cho cuối năm sẽ khiến nông dân phải bán ra một lượng hàng khá lớn nhưng họ đang chần chừ vì mức giá hiện vẫn quá thấp. Vì vậy, nhà đầu tư trên thị trường Robusta từ lâu cũng đã biết cách để lôi kéo hàng ra thị trường. Trong báo cáo cuối tuần này, Volcafe đã cho biết. “Chúng tôi cho rằng nếu chúng ta thấy giá giảm trở lại thì có thể thấy nhiều lượng cà phê hơn trong thị trường.”

Giá cà phê cũng sẽ sớm trở lại thử thách mức đỉnh của tuần này để vượt qua, hay tạm thời quay đầu lại ? 62% nhà phân tích và thương nhân trên thị trường cho rằng khả năng thứ hai xảy ra cao hơn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tân GL

    Theo tôi, khả năng tăng cao hơn vì vụ thu năm nay không bức xúc chuyện nhân công thu hái như vài năm trước, nhất là tình hình trộm cắp có phần ngăn chặn được, trong khi bà con cũng có ít tiền để dành nên khả năng phải bán ra ồ ạt là không trông thấy.

  2. phamvanloi2608

    Tôi nghĩ năm nay sẽ là năm làm ăn được của các đại lý thu mua cà phê.
    Mua rẻ bán đắt, các đại lý sẽ là người tạm trữ cà phê. Trước tết dân cũng phải bán ra khá nhiều cà để chi tiêu cuối năm, ra tết chắc chắn sẽ có mức giá 40 đấy các bác !

  3. Trúc Lam

    Thương trường là chiến trường, thị trường là cục diện, chiến thắng và lợi nhuận thuộc về những nhà chiến lược tài ba và sự kiên cường, anh dũng của các lực lượng. Chiến trường cũng như thương trường đều không có thắng lợi tuyệt đối. Mua rẻ bán đắt đã lỗi thời, bây giờ; mua rẻ-bán rẻ, mua đắt-bán đắt và mua đắt-bán rẻ mà vẫn tạo ra lợi nhuận mới là giỏi. Người trồng cà phê biết đường nào mà lần. Khi thấy giá cả có lợi nhuận hợp lí thì nên bán và như thế là đủ rồi. Như vậy là sự chia sẻ lợi nhuận đồng đều cho mọi người liên quan đến cà phê. Giá cà phê cũng như cây cà phê năm nay ra quả quá nhiều sang năm gần như khỏi hái.

  4. Yêu Cà Phê

    Cả hai thị trường LonDon và NewYork đã xuất hiện mô hình Doji đảo chiều do giá trên sàn NewYork quá xấu có thể kéo LonDon giảm. Có hai điều kiện xảy ra trên thị trường: Điều kiện thứ nhất: Giá càphê Arabica sẽ tăng theo giá Robusta. Điều kiện thứ hai nếu giá Arabica trên sàn NewYork không tăng theo giá Robusta trên sàn LonDon thì LonDon sẽ dễ sụp đổ.

  5. vu

    Dân ta cứ lên thi muốn lên nữa không bán đâu. Xuống một tí ai cũng sợ tranh nhau bán từ trước đến giờ vẫn thế không thay đổi được đâu. Chỉ cần xuống 50-70usd là hàng không có chỗ chất ở các kho đại lí thu mua cho mà xem.

  6. If You Like

    Số lượng giao dịch 10/12/2013 chưa tới 4.000 nên giá cafe lên 35-36.000 trong tuần là điều sẽ xảy ra, bà con hãy hi vọng nha!

  7. Like cafe

    Nếu muốn nông dân bớt khổ vì giá , mọi người chung tay góp sức = mỗi ngày uống 1 ly càfe.
    Nếu nhu cầu nhiều hơn nguồn cung thì giá sẽ tăng thôi . Thay mặt nông dân trồng cafe cám ơn những ai mỗi ngày uống 1 ly cafe

    1. Phạm Hùng Sơn

      Cám ơn tấm lòng của bạn đối với người trồng CP, nhưng bạn hãy kêu gọi người dân các nước khác ấy, chớ người VN có uống 10 ly/ngày thì cũng thế thôi. Bạn biết vì sao không? Toàn bắp với đậu rang cháy không hà, có CP đâu!

  8. nông dân

    Giá cà phê không phải đang lên mà đang hồi phục về giá trị thực, bà con bình tĩnh đưng bán ồ ạt nhé.

  9. Trúc Lam

    Tương lai tùy thuộc vào bạn. Đúng và đúng cho tất cả. Đối với cà phê ở giai đoạn này càng đúng. Người có cà phê như ngồi trên đống lửa còn nhà đầu cơ, nhà buôn, thì nhẫn nhơ nhâm nhi hương vị của cà phê. Như tôi đã nói nhiều rồi, ngành cà phê của Việt Nam vô tích sự lắm. Đó cũng là sự quản lý yếu kém của Nhà nước và của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ chỉ có Bộ không bộ như chúng ta đây mới phần nào tự cứu lấy mình, đồng thời cũng là cứu người khác mà thôi.
    Trong khoảng từ một đến hai tuần nữa cà phê có thể lên đến 40.000đ/1kg. Nhưng nếu bán ra ồ ạt nó sẽ xuống ngay và xuống thê thảm cho đến năm sau. Vì thế để cứu mình và cứu người các bạn cùng tuyên truyền cho bà con trồng cà phê nếu ai thật sự cần thì mới bán và bán có chùng mực. Những ai có điều kiện hơn thì bán sau hơn, nhường cho người khó khăn bán trước. Nếu làm được như vậy giá cà phê sẽ không xuống được dưới 40.000đ/1kg.
    Tương lai tùy thuộc vào bạn và tôi và chúng ta.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80