Tin buồn

Ấn Độ: Sản lượng cà phê có thể chạm mức thấp nhất thập kỷ

Sản lượng cà phê của Ấn Độ, quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 6 trên thế giới, có thể sẽ sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Hạn hán kéo dài và lượng mưa không đồng đều đã ảnh hưởng đến quá trình nở hoa và kết hạt của cả hai loại cà phê Arabica và Robusta.

Biểu đồ thống kê sản lượng cà phê Arabica và Robusta của Ấn Độ trong những năm vừa qua. Nguồn: Ban Cà phê Ấn Độ và Hiệp hội Nông dân Cà phê Karnataka (KPA)

Thu hoạch cà phê trong niên vụ tới, niên vụ bắt đầu từ tháng 10/2013, có thể sẽ giảm xuống dưới mức 300.000 tấn. Mặc dù Hội đồng Cà phê Ấn Độ (Coffee Board of India) chưa ban hành chính thức ước tính mức sản lượng của niên vụ tới, nhưng các nông dân đã dự kiến sản lượng niên vụ tới chỉ đạt chừng 265.000 – 275.000 tấn, giảm 5 % – 9 %.

Niên vụ 2007/2008, sản lượng cà phê của Ấn Độ chỉ đạt 262.000 tấn, mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Trong niên vụ 2012/2013, Hiệp hội Nông dân Cà phê Karnataka (KPA) ước tính sản lượng thu hoạch sẽ đạt 290.000 tấn trên toàn bộ khu vực trồng cà phê. Trong khi ước tính của Hội đồng Cà phê Ấn Độ là 314.000 tấn. Tuy nhiên, những con số thu hoạch chính thức hiện vẫn chưa được công bố.

Trong 3 năm qua, sản lượng cà phê của Ấn Độ dao động trong khoảng 300.000 tấn mỗi năm, và lần đầu tiên kể từ 2007/2008, sản lượng cà phê của Ấn Độ được dự báo sẽ giảm mạnh.

“Hạn hán đã tàn phá các khu vực trồng cà phê trong năm nay. Lượng mưa không đồng đều ở hầu hết các huyện trồng cà phê như Hassan, Chikmagalur và Kodagu,” Nishant R Gurjer, chủ tịch KPA nói. “Ngoài ra, huyện Chikmagalur còn phải hứng chịu một mức nhiệt độ không bình thường trong tháng Ba và tháng Tư lên tới 38-40 độ C. Đây là sự biến đổi khí hậu bất thường xảy ra lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua.”

KPA ước tính sản lượng cà phê Arabica là 75.000 tấn và Robusta là 190.000 – 200.000 tấn trong niên vụ 2013/2014 tới. Trong niên vụ 2012/2013, người trồng cà phê đã thu hoạch được khoảng 80.000 tấn Arabica và 215.000 tấn Robusta.

Huyện Chikmagalur đóng góp 35% sản lượng cà phê Arabica và 25-30% sản lượng cà phê Robusta.

Gujer cũng cho biết mô hình lượng mưa không đồng đều cũng xảy ra ở khắp các khu vực trồng cà phê chính. Các cơn mưa Revathi (tên thường gọi của người địa phương về các cơn mưa ở Karnataka) trong tháng Tư đã không xảy ra, dẫn đến sự chậm ra hoa và kết hạt của cây cà phê. “Thông thường, thời gian từ giữa tháng cho đến cuối tháng Tư, các tiểu bang trồng cà phê chính sẽ có được lượng mưa từ 8-10 inches (16-23 mm). Tuy nhiên, năm nay, hầu như là con số không. Một hiện tường thời tiết mà lần gần đây nhất được nhìn thấy là vào năm 1983” Gurjer nói.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cảm thấy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán chắc chắn nào về sản lượng cà phê trong niên vụ tới. Một dự đoán gần chính xác chỉ có thể được đưa ra sau khi có đợt gió mùa đầu tiên. Ramesh Rajah, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ, cho biết.

“Năm nay, sản lượng cà phê Robusta có thể sẽ thấp hơn so với hồi năm ngoái, còn sản lượng cà phê Arabica sẽ tương đương năm ngoái ở vào khoảng 85.000 tấn. Chúng tôi hy vọng tỷ lệ sụt giảm sản lượng sẽ không vượt quá 10% . Năm nay có thể tổng sản lượng xuất khẩu sẽ lần đầu tiên đánh dấu mốc dưới 300.000 tấn trong vòng 3 năm qua.

Gurjer cho biết thêm, sản lượng có thể sẽ thấp hơn trong năm nay do sự tấn công của loại sâu đục thân màu trắng trên cây cà phê sau một đợt khô hạn lúc cây đang ra hoa hồi năm ngoái. Sự phát triển đa dạng của cây cà phê Robusta trước các đợt hạn hán có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sâu đục thân trắng tấn công trên cây.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80