Cameroon: xuất khẩu Arabica giảm trong 6 tháng đầu niên vụ

Cameroon xuất khẩu cà phê Arabica trong giai đoạn tháng mười-tháng ba đã giảm nhẹ so với một năm trước đó, dữ liệu công nghiệp cho biết hôm thứ Ba ngày 7 tháng 5.

Niên vụ cà phê chính thức ở Cameroon được tính bắt đầu từ tháng Mười năm trước đến tháng Chín năm sau.

Dữ liệu của Ủy ban Cà phê và Ca cao quốc gia Cameroon cho thấy 803 tấn cà phê Arabica được xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng Mười đến tháng Ba đầu niên vụ hiện tại, giảm so với 996 tấn được vận chuyển ra nước ngoài trong sáu tháng đầu của niên vụ trước.

Riêng trong tháng 3/2013, dữ liệu cho thấy đã xuất khẩu 198 tấn, giảm so với 350 tấn xuất khẩu tháng 3/2012.

Sản lượng cà phê Arabica đã giảm trong thời gian gần đây vì nông dân đã không bán được giá cà phê cao hơn nên họ đã chuyển sang canh tác những cây trồng thực phẩm khác để thay thế.

Tuy nhiên, chính phủ đã thành lập một chương trình để nâng cao sản lượng cà phê hàng năm lên 25.000 tấn vào năm 2020 thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Chi tiết của chương trinh này vẫn chưa được công bố.

Theo DJ/Giacaphe.vn

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86