Tin buồn

Sản lượng tiêu toàn cầu ảnh hưởng đến xuất khẩu của Ấn Độ

Nhu cầu tiêu tại thị trường nội địa Ấn Độ gia tăng mạnh mẽ khi đến mùa lễ hội Pongal và các lễ hội khác.

Tại thời điểm này có thể thấy được hai xu hướng khác biệt rõ rệt trong việc kinh doanh hồ tiêu : sự gia tăng nhu cầu trong nước, cùng với sự sụt giảm xuất khẩu. Với lễ hội Pongal ngày càng đến gần ở miền nam Ấn Độ, nhu cầu đối với hồ tiêu rất tốt. Được biết hồ tiêu còn được gọi là vàng đen. Mặt khác, sản lượng hồ tiêu ở Brazil, Indonesia, và Việt Nam hiện đang tăng lên đáng kể, đổi lại, việc này có ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu hồ tiêu của Ấn Độ. Với Việt Nam đang nổi lên như là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất, bất kỳ sự phát triển nào liên quan đến sản xuất, thu hoạch, hay chất lượng hồ tiêu của Việt Nam đều bị ràng buộc để gây tác động lên thị trường hồ tiêu toàn cầu, bao gồm cả Ấn Độ.

Nilanjan Dey, giám đốc của Wishlist Capital, cho biết trên FC Invest, “từ góc độ toàn cầu, nhập khẩu hạt tiêu từ Ấn Độ tốn kém hơn nhiều so với nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam và Indonesia, hai quốc gia sản xuất hạt tiêu lớn khác. Thị trường thế giới muốn nhập khẩu hạt tiêu từ các nước có giá rẻ hơn.”

Nhu cầu xuất khẩu thấp dẫn đến nguồn cung trong nước dư thừa khiến giá hạt tiêu sụt giảm mạnh, ông Dey cho biết.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), dự kiến sản lượng hồ tiêu toàn cầu trong năm 2012 đạt 327.000 tấn so với mức 318.000 tấn trong năm 2011. Dự đoán sản lượng trong năm 2013 đạt 317.000 tấn. Sản lượng tiêu của Indonesia dự kiến tăng 24% và Việt Nam tăng 10%. Theo ước tính ban đầu, sản lượng tiêu của Việt Nam trong năm 2012 dự kiến đạt 100.000 tấn so với mức 110.000 tấn của năm 2011. Dự đoán Brazil cũng sản xuất được 22.000 tấn trong năm nay.

Tại thị trường Ấn Độ, sản lượng tiêu trong niên vụ 2012/13 dự kiến đạt khoảng 60.000 – 63.000 tấn.

Trước đó, một phân tích bởi Commodity Online Agri Services cho thấy rằng Ấn Độ có thể tăng sản lượng từ 43.000 tấn trong niên vụ 2011/12 theo dự kiến lên 53.000 tấn trong niên vụ 2013/14 một cách dễ dàng, có thể tăng lên đến 60.000 tấn trong niên vụ  2014/15, và đạt đỉnh ở mức 70.000 tấn mỗi năm trong niên vụ 2015/16, với diện tích được bảo đảm theo chương trình tái canh.

Hội đồng Gia vị cũng thông báo kế hoạch nhập khẩu giống tiêu của Madagascar có năng suất cao, đạt sản lượng kỉ lục chỉ đứng sau Việt Nam và loại tiêu này có thể tăng sản lượng tiêu Ấn Độ từ 2.000 kg/ha lên 7.000 kg/ha.

Theo báo cáo mới nhất của Emkay Commotrade, “giá tiêu tăng trong bối cảnh hỗ trợ từ hàng thực bị hạn chế. Sự tăng vọt bị hạn chế do nhu cầu xuất khẩu yếu đi và sản lượng cao hơn. Thời tiết nhiều mây đã cản trở hạt tiêu vụ mới được giao đến thị trường, nơi mà nhu cầu rất tốt trước lễ hội Pongal. Ngoài ra, hiện có rất ít hàng thực trên sàn giao dịch.”

Emkay Commotrade cho biết, “giá tiêu có khả năng giao dịch ổn định trong ngắn hạn do tốc độ hạt tiêu vụ mới giao đến chậm chạp và nhu cầu cho mùa đông lại liên tục.”

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80