Vicofa: sản lượng cà phê niên vụ 2012/13 giảm 30%

Sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ này có khả năng giảm 30% so với mức giảm 15% – 20% mà Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) đã dự đoán trước đó, mặc dù diện tích trồng đã tăng lên, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết hôm qua, 26/11.

Sản lượng của Việt Nam giảm có thể hỗ trợ cho giá cà phê Robusta toàn cầu nay đã giảm khoảng 10% so với tháng trước. Điều này cho thấy vụ thu hoạch mới tại Việt Nam cũng đúng như kỳ vọng về sản lượng cà phê thế giới sẽ đạt kỉ lục trong niên vụ 2012/13.

Trong báo cáo hàng tháng của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) vào đầu tháng này, ICO dự đoán sản lượng cà phê thế giới sẽ tăng 9,3%, đạt mức kỉ lục 147 triệu bao, tương đương 8,8 triệu tấn, trong niên vụ 2012/13 bắt đầu vào ngày 1 tháng 10.

Sản lượng của Việt Nam giảm thấp hơn cũng sẽ hỗ trợ cho giá cà phê trong nước.

Cà phê Robusta hiện đang được định giá khoảng 38.000 đồng/kg.

Trả lời hãng tin Dow Jones, ông Tự cho biết: “ Giá hiện nay khá thấp nhưng có khả năng cà phê Robusta vụ 2012/13 sẽ giao dịch nội địa giá trung bình ở mức 40.000 đồng/kg, giống như giá của niên vụ 2011/12, do các nông dân và thương nhân cầm hàng lại với hy vọng sẽ bán được giá cao hơn trong thời gian tới”

Khoảng 30% cà phê của niên vụ 2012/13 cho đến nay đã được thu hoạch.

Sản lượng của niên vụ 2011/12, kết thúc vào ngày 30 tháng 9, đạt 1,35 triệu tấn mặc dù xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn, nhờ vào số hàng nhập khẩu từ Lào và số hàng tồn của niên vụ 2010/11 mang sang là rất lớn, ông Tự cho biết.

“Chúng tôi đã có hai năm được mùa… nhưng sản lượng năm nay dự đoán sẽ thấp hơn nhiều,” ông Tự cho biết khi đề cập về lượng mưa nhiều của vụ trước đã làm thối hoa và cây cà phê bị rối loạn do bội thu trong niên vụ 2010/11 và giảm sản lượng trong niên vụ 2011/12.

Sản lượng của Việt Nam cũng tiếp tục bị ảnh hưởng do cây cà phê đã già cỗi, chiếm khoảng 30% tổng diện tích sản xuất. Nhưng gần đây Hiệp hội đã bắt đầu cung cấp hạt giống cà phê để thay thế cây cũ.

Tổng diện tích cà phê của Việt Nam trong năm 2012 là 614.545 ha, so với mức 570.900 ha trong năm 2011, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trong một báo cáo hồi đầu tháng này.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. quan tâm

    Cây cà phê năm nay rất xanh vì ít trái, nhiều gia đình đã gần hái xong mới hay “mất mùa” hy vọng năm tới thôi. Rất có thể sản lượng thực tế thấp hơn nữa, một công lao động chỉ được 2-3 bao khi đó vụ trước là 4 – 5 bao. Thế mới biết biến đổi khi hậu là thế nào!

  2. lambaoloc

    Đã mất mùa còn mất giá nữa thì Người nông dân rất nản
    bởi làm được hạt cà phê rất cực nhọc, hy vọng giá tương đối để bù đắp những
    ngày cực nhọc cho bà con nông dân chúng tôi

  3. Nông Cà

    Khả năng năm nay ăn tết 2013 xong, cà phê các nhà vườn hết sạch trong kho!
    Bây giờ có một số gia đình, cà phê đã bán gần hết để trang trải nợ nần, do cà phê vụ này mất mùa quá nặng, có vùng mất mùa, giảm sản lượng 50% là phổ biến! GAY GO đây!

  4. hoangviet_kontum

    Giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên vào thời điểm nầy thấp hơn năm ngoái trong khi năng suất giảm gần một nửa. Nông dân đang lao đao cho đầu tư vụ tới.

    1. Phê Cà 0988268869

      Lạ nhỉ! Biến đổi khí hậu vậy mà được mùa. Bạn cho tôi hỏi năm nay bạn được bao nhiêu tấn/ha?

      1. danngheo

        Ở Di Linh – Lâm Đồng chỗ tôi trong 100 nhà thì có 1 nhà tăng và 2 nhà giữ được sản lượng, còn lại 97 nhà bị sụt sản lượng từ 20%-35%. Thử hỏi các bạn nơi khác có giảm như vậy không?

  5. V. Đ. Hùng

    Thấy chưa, nhờ Vicofa phát biểu mất mùa, giá tăng lên cái vèo. Khi kia Vicofa phát biểu sớm, như cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì giá không giảm như bây giờ. Công nhận phát biểu giảm sản lượng của ông chủ tịch lợi hại thiệt.
    Riêng khu tôi, khu cầu 14, sản lượng mất đến 50-60% mà không biết tại sao. Nước non, phân bón, chăm sóc đầy đủ mà vẫn cứ mất. Ấy là chuyện quá lạ. Có chỗ nào như chỗ tôi không? Còn nghe tại Lâm Đồng và Đắc Nông, do giá năm ngoái chán, nhiều người chặt cây đi trồng đậu mè hết. Nếu vậy chắc năm này tôi thấy sản lượng cả nước không tới 600 ngàn tấn đâu. Có đâu mà tới 1,5 triệu…

  6. danngheo

    Nhà bạn diện tích bao nhiêu mà thu nhiều dữ vậy?
    Ở chỗ mình từ 3 ha trở lên mà bình quân năm nào cũng thu được 5 tấn/ha là cho người đó nói phét.

  7. Longdakwer

    Ở khu vực huyện Đăk – R’lấp, Đăk Nông cà phê mất mùa lắm các Bác. Cá biệt như xã Dak Wer mất từ 40-50% là thường, như gia đinh tôi năm rồi thu được 7 tấn/1,6 ha năm nay hái xong rồi được 2,6 tấn, mất hết 70%.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

89