Vụ cà phê 2005 – 2006 không mấy lạc quan

Ông Vân Thành Huy, chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa), cho biết dự kiến sản lượng niên vụ mới đang bắt đầu thu hoạch vào khoảng 750.000 tấn cà phê nhân.

Giá cà phê mua vào ở Đắk Lắk hiện vẫn đứng thấp, ở mức 7.500 đồng/kg, trong khi giá thành cà phê của các nhà vườn trong dân vào khoảng 9.000 đồng/kg.

Theo ông Huy, tình hình này sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu tới sản lượng vụ mùa 2005 – 2006, do hạn hán, giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều vườn cà phê thiếu nước tưới, lượng phân bón cho vườn cà phê cũng giảm vì giá phân bón tăng cao.

Giá cà phê lại thấp khiến người dân không còn vốn đầu tư chăm sóc cho vườn cà phê.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81