Tin buồn

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 04 giảm mạnh

Đưa cà phê vào danh mục hàng hóa kinh doanh, xuất khẩu có điều kiện: Lợi hay hại?Tổng cục Thống kê đồng thời điều chỉnh giảm con số ước tính xuất khẩu cà phê tháng 3 từ 200.000 tấn đưa ra cách đây 1 tháng, xuống còn 187.000 tấn.

Hãng tin Dow Jones dẫn nguồn từ báo cáo của Tổng cục Thống kê nước ta cho thấy, xuất khẩu cà phê tháng 4 đã giảm tới 19,8% về lượng và 25,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ có 150.000 tấn hay 2,5 triệu bao loại 60kg được xuống tàu và thu về 320 triệu USD.

Tổng cục Thống kê đồng thời điều chỉnh giảm con số ước tính xuất khẩu cà phê tháng 3 từ 200.000 tấn đưa ra cách đây 1 tháng, xuống còn 187.000 tấn.

Từ đầu niên vụ (tháng 10/2011) tới hết tháng 4, xuất khẩu cà phê cả nước ước đạt 910.000 tấn tức 15,17 triệu bao, tăng 5% so với cùng kỳ vụ trước. Kim ngạch xuất khẩu trong khi đó đạt 1,93 tỷ USD, tăng 9,8%.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Công Chí

    Điều này cũng dễ hiểu, người dân nào cần tiền cũng đã bán để chăm sóc lại cho cà hết rồi. Giờ trong người dân cũng không còn nhiều nữa. Những nhà nào còn để cà lại thì họ cũng đã có đủ tiền để chi phí. Tháng vừa rồi giá cà không được cao nên ít thấy ai bán ra cả.

  2. Tâm Phát

    Có thể giá còn hạ nhiều nữa. Từ đầu năm tới nay giá không lên nổi, lình xình có nguy cơ rớt thảm hại.

  3. phamvanloi2608

    Còn phải xem động tĩnh của người dân Brazill như thế nào nữa. Nếu họ cũng cầm hàng thì may ra tới tháng 6 các bác sẽ có được cái giá tốt. Hãy chờ tới tháng 6 và tháng 7.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80