Thông tin Ấn Độ mất mùa đẩy giá hạt tiêu tăng mạnh

Hạt tiêu đenSáng nay 15/3, giá tiêu xô tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu giao dịch ở mức 128.000-130.000 đồng/kg, các thị trường khác thấp hơn 3.000-5.000 đồng/kg.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/ 3, giá hạt tiêu giao ngay trên sàn Ấn Độ, loại tiêu chọn Malabar, có giá 398 Rupi/kg, tương đương 7.978 USD/tấn và loại tiêu xô có giá 390 Rupi/kg, tương đương 7.804 USD/tấn. Trong khi tiêu kỳ hạn giao tháng 3 giá 41.350 Rupi/tạ, tương đương 8.273 USD/tấn và giao tháng 4 giá 42.215 Rupi/tạ, tương đương 8.446 USD/tấn. (1USD = 49,9848 Rupi)

Theo các thương nhân giao dịch trên sàn cho biết, các vùng trồng tiêu trọng điểm ở phía Bắc Ấn năm nay “mất mùa chưa từng thấy”. Mặc dù đang thu hoạch nhưng lượng hàng đưa ra thị trường gần như không đáng kể, chỉ bằng khoảng 25-30%. Và cũng không loại trừ nhà nông của nước này chưa muốn đưa hàng ra thị trường. Đây là lý do chính làm cho giá tiêu giao ngay của Ấn Độ hiện nay “hình như không có điểm dừng”.

Các nhà môi giới hạt tiêu tại thị trường Ấn Độ nhận định, lượng hạt tiêu khá lớn hiện nay không nằm trong tay các nhà xuất khẩu, các thương nhân hay trong tay nông dân như thường thấy mà là trong tay của các quỹ hàng hóa hay các nhà đầu cơ lớn. Đây là điều rất không tốt cho thị trường.

Nguồn cung bị thắt chặt không chỉ trong nước mà lượng nhập khẩu các nơi về cũng rất khó khăn vì vụ tiêu năm nay rất không thuận lợi, các nhà kinh doanh hạt tiêu Ấn Độ nhận định.

Các nhà môi giới hạt tiêu Ấn Độ còn tỏ ra bi quan khi các khách hàng truyền thống của họ sẽ rời bỏ thị trường này vì không thể chấp nhận với cái giá “đã quá ngất ngưởng”. Đã có nhiều khách hàng tìm đến với thị trường Singapore và cho rằng mức giá tại đây “dù sao vẫn đang dễ thở hơn”.

Cùng ngày trên sàn Singapore, kỳ hạn giao tháng 3 có giá 6.373 USD/tấn và giao tháng 4 có giá 6.287 USD/tấn. Giá chênh lệch giữa 2 sàn tiêu hiện nay tuy có rút ngắn so với tuần vừa qua những vẫn còn rất cao.

Nhiều nhà nhập khẩu Âu Mỹ đã rời sàn Ấn vì giá quá cao để tìm đến sàn Sing với giá thấp hơn khiến cho vài ngày qua khối lượng giao dịch tại thị trường này đã tăng lên đáng kể.

Hiện nay, giá tiêu xuất khẩu của Ấn Độ loại đặc chủng MG1 có giá 8.350 USD/tấn (C&F) cho thị trường châu Âu và 8.650 USD/tấn (C&F) cho thị trường Mỹ. Trong khi tiêu Việt Nam được chào giá 7.500-7.550 USD/tấn (FOB) cho loại 550Gr/l-Asta và tiêu Brazil chào giá 7.100-7.200 USD/tấn (FOB) cho loại B-Asta.

Sáng nay 15/3, giá tiêu xô tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu giao dịch ở mức 128.000-130.000 đồng/kg, các thị trường nội địa khác thấp hơn 3.000-5.000 đồng/kg. Lượng hàng được lưu thông ra thị trường tuy đã tăng lên đáng kể nhưng mới chỉ bằng một nửa so với năm trước, một thương lái cho biết.

Theo số liệu thống kê của ngành Hải Quan, xuất khẩu tháng 2 đạt 8.627 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 58,3 triệu USD, tăng 151,1% về lượng và tăng 143,4 % về giá trị kim ngạch so với tháng trước. Tuy so với cùng kỳ năm trước về lượng chỉ tăng 22% nhưng về giá trị kim ngạch lại tăng đến 73,8%. Bình quân giá tiêu xuất khẩu tháng 2 đạt 6.755 USD/tấn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83