Ấn Độ hạ dự báo sản lượng cà phê

Hiệp hội cà phê Ấn Độ ngày 15-2 dự báo sản lượng cà phê năm 2012 của nước này đạt 320.000 tấn, giảm 0,7% so với dự báo trước đó, đồng thời cho biết lượng xuất khẩu có thể tiếp tục trượt giảm.

Sản lượng cà phê từ các bang miền nam Karnataka và Kerala đóng góp khoảng 90% sản lượng cà phê của đất nước, có khả năng sẽ thấp hơn dự kiến​​.

Mưa trái mùa liên tiếp xảy ra ở những khu vực trên đã gây thiệt hại cho cây trồng.
Theo dữ liệu của hiệp hội, lượng xuất khẩu cà phê từ tháng 10-2011 đến tháng 2-2012 giảm 4,56%, còn 90.751 tấn.

Ấn Độ là nước sản xuất cà phê lớn thứ năm thế giới, chiếm 4,5% sản lượng cà phê toàn cầu, nhưng chỉ xuất khẩu 70-80% sản lượng. Ý, Nga và Đức là ba thị trường cà phê hàng đầu của Ấn Độ.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Bù Na

    Sản lượng cà phê của cả nước Ấn Độ không bằng sản lượng của tỉnh Đak Lak, chỉ tương đương sản lượng của tỉnh Lâm Đồng thôi. Vậy mà cũng được xếp vào Top 10 cường quốc cà phê nhỉ !

  2. Bo

    Theo tôi, sản lượng cà phê chừng này mới chỉ đủ cho dân Ấn độ tiêu thụ nội địa. Chúng ta không quên dân số Ấn độ nay là cả tỷ người.

  3. Bi

    Sản lượng khoảng 320 ngàn tấn mà xuất khẩu 70-80%, là vào khoảng 220-240 ngàn tấn. Vậy thì tiêu thụ nội địa của Ấn chỉ tối đa là 80 ngàn tấn, ít thua Việt Nam, trong khi dân số đông hơn VN cả chục lần. Cũng hẻo ghê.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86