Đăk Nông: Khai man bằng cấp, Phó Chủ tịch Phường bị khai trừ Đảng

Ngày 11.1, Thị ủy thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa có quyết định khai trừ Đảng, bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Lê Khắc Học – nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Phú (thị xã Gia Nghĩa) vì có hành vi khai man bằng cấp.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Gia Nghĩa, dù chưa học hết phổ thông nhưng ông Học đã khai trong hồ sơ Đảng là trình độ văn hóa 12/12 và dùng “vỏ bọc” này để học Trung cấp Lý luận chính trị và Nghiệp vụ Thanh vận, Trung cấp Hành chính.

Tuy nhiên trong lý lịch cán bộ công chức (tháng 7.2011) ông Học lại khai trình độ học vấn 9/12. Ngoài việc khai man bằng cấp, ông Học còn cung cấp chứng cứ giả gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. cafenghot

    Khai man bằng cấp chuyện thường ngày ở xã, huyện, ko có gì lạ. Đất nước nghèo đi cũng vì mấy ông nầy.

  2. leminh

    Cán bộ phường xã, thôn xóm là đảng viên ở địa phương mình nhiều vị có bằng cấp ba nhưng lại rất hiếm vị có học bạ!

  3. tranthuy

    Tình trạng bằng cấp giả ngày càng phổ biến, từ trung uơng, tỉnh tới xã phường. Đúng là tình trạng đồng tiền trượt giá, đạo đức con người cũng mất theo.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85