Tin buồn

Tổng hợp thị trường cà phê tuần cuối năm 2011

Giá cà phê thế giới dao động theo xu hướng suy giảm của hầu hết các loại hàng hóa trên thị trường trong tâm lý nghỉ ngơi của tuần lễ giao dịch cuối cùng của năm cũ chuẩn bị bước sang năm mới 2012.

Đầu tuần, trong khi thị trường London vẫn còn nghỉ lễ thì thị trường New York có phiên mở cửa muộn chiều tối ngày thứ Ba 27/12. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 tăng 3 cent, tương đương tăng 1,37%, lên 222,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 3,25 cent, tương đương tăng 1,46%, lên 225,65 cent/lb. Lượng giao dịch trong phiên rất mỏng.

Giá cà phê nhân xô trong nước tại các tỉnh Tây nguyên vẫn duy trì ở mức 38.400-38.800 đồng/kg kể từ cuối tuần trước.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê năm 2011 đạt 2,7 tỷ USD, lập kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta. So với năm 2010, giá cà phê xuất khẩu bình quân năm nay cao hơn 48%.

Giữa tuần, thị trường London tiếp tục theo đà suy giảm từ 3 tuần trước. Giá cà phê Robusta giao tháng 1 mất thêm 16 USD xuống ở 1.767 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 cũng mất thêm 24 USD xuống ở 1.807 USD/tấn qua những phiên giao dịch có khối lượng khủng.

Trong khi giá cà phê Arabica tại New York đan xen những phiên tăng trưởng trái chiều mà xu hướng giá tăng chiếm ưu thế. Tổng cộng, kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 1,65 cent, lên ở 224,3 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 1,95 cent lên ở 227,6 cent/lb.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 500 đồng, xuống còn 37.900-38.300 đồng/kg. Trong khi đó, tại vùng Đông Nam bộ, đã có một số lượng cà phê đáng kể được giao dịch với giá  39.000-39.300 đồng/kg.

Cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ có giá 1.775 USD/tấn, FOB, trừ lùi vẫn duy trì 30 USD so với giá giao tháng 3 tại London.

Cuối tuần, giá cà phê thế giới có dấu hiệu hồi phục trước kỳ nghỉ Tết dương lịch. Thị trường London đóng cửa nghỉ sớm với sự tăng trưởng trái chiều giữa các tháng. Kỳ hạn giao tháng 1 tiếp tục giảm thêm 1 USD xuống ở 1.766 USD/tấn trong khi kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5 đều tăng 3 USD lên ở 1.810 USD/tấn và  1.845 USD/tấn.

Thị trường New York kết thúc hoạt động của năm 2011 bằng phiên tăng trưởng khá ấn tượng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 2,55 cent, tức tăng 1,14 %, lên mức 226,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,05 cent, tức tăng 0,9 %, lên mức 229,65 cent/lb.

Giá cà phê nhân xô trong nước tại tăng lên 38.000-38.400 đồng/kg. Tuy giá nội địa chỉ tăng nhẹ nhưng cũng khiến người trồng cà phê nước ta hy vọng giá cả sẽ khởi sắc khi bước vào năm kế hoạch mới 2012.

Mặc dù nổi lo về nợ công ở khu vực Eurozone vẫn còn đó và sự suy giảm kinh tế toàn cầu vẫn khiến thị trường hàng hóa thế giới đối diện với nguy cơ giảm sâu nhưng niềm tin giá cả nông sản sẽ được duy trì ở mức cao bởi một lẽ giản đơn rằng hàng hóa nông sản thế giới ngày càng trở nên đắt đỏ hơn vì tác động của biến đổi khí hậu làm cho chi phí sản xuất trong khu vực nông nghiệp ngày càng nhiều hơn.

Anh Văn (giacaphe.com)


Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. HỒ XUÂN HƯƠNG

    Qua bài viết, bà con trồng caphe mình cũng thấy sáng lên một tia hy vọng “bởi một lẽ giản đơn là hàng hóa ngày càng đắt đỏ do tác động của việc biến đổi khí hậu làm cho chi phí sản xuất trong nông nghiệp ngày càng nhiều hơn”. Ước mong trong tương lai gần bà con mình sẽ được hưởng đúng giá trị do thành quả mình làm ra từ những hạt caphe…

  2. phamvanloi2608

    Nếu bà con vẫn cùng nhau đợi giá thì giá cà sẽ tiếp tục lên thôi. Tôi nghĩ sẽ vượt ngưỡng 40 trong thời gian tới. Cố lên nhé bà con !
    Đầu vụ các nhà đầu cơ đã tung tin Cà phê VN được mùa, và dân ta phải bán sớm đầu vụ … làm giá cà rớt thê thảm. Nhưng cũng may năm nay bà con mình đều đợi giá. ( kìm giá xoay quanh 40 )
    Chứ không thì cò xơi hết rồi !
    Dù sao giá bây giờ vẫn còn rất khả quan so với cái giá 37 đầu vụ đúng ko bà con.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80