Lâm Đồng: Hai xe tải đâm vào vách núi

Sáng 7/12, cách nhau khoảng 2 tiếng và khoảng cách 2 km trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), hai xe tải chở cà phê và gạo đâm vào vách núi rồi lật ngang. Nguyên nhân được cho là sương mù quá nhiều cản tầm nhìn.


Chiếc tải chở gạo đâm vào vách núi. Ảnh: Lưu Quỳnh.

7h sáng nay, xe tải chở cà phê từ Lâm Đồng về Đồng Nai do tài xế Nguyễn Đức Minh điều khiển. Khi đang trên đèo Bảo Lộc, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17 km, xe đâm vào vách núi, anh Minh may mắn thoát nạn.

Trước đó khoảng 2 tiếng, cách vị trí xe anh Minh gặp nạn 2 km cũng xảy ra một vụ lật xe tương tự. Xe tải chở gạo do tài xế Cao Văn Sơn điều khiển. Đến cung đường dốc xe bị mất phanh nên đã đâm vào vách núi.

Tại hiện trường đầu xe tải đã biến dạng hoàn toàn, nằm nghiêng về phía vách núi, trên xe chở hơn 15 tấn gạo.

Các tài xế cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn đoạn đèo Bảo Lộc có sương mù dày đặc.

Đèo Bảo Lộc nằm trên quốc lộ 20 nối thành phố Đà Lạt với TP HCM, hàng ngày có hàng nghìn lượt xe lưu thông. Tuyến đường này nhiều khúc cua nguy hiểm nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83