Lâm Đồng: Cà phê chết hàng loạt ở R’Lơm

Nông dân thôn R’Lơm, xã Đạ Đờn, Lâm Hà (Lâm Đồng) đang điêu đứng vì cây cà phê chết hàng loạt từ đầu năm đến nay.

Cà phê chết đứng, phải nhổ bỏ hàng loạt.

Cơ quan nông nghiệp huyện Lâm Hà đã xuống khảo sát nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức để khuyến cáo cho nông dân.

Ông K’Tam Thôn, trưởng thôn R’Lơm, nói rằng chưa năm nào vườn cà phê của gia đình ông thiệt hại nhiều như năm nay. Vườn cà phê robusta của gia đình ông trồng từ năm 1994, trơ ra những thân cành cao lớn nhưng tán lá vàng úa. Mọi năm, trên diện tích hơn 1,3 ha cà phê này, gia đình ông thu hoạch được từ bốn đến sáu tấn nhân. Nhưng vụ mùa vừa qua chỉ thu được chưa quá chín tạ nhân. Trái non bị rụng gần hết xuống đất. Trái chín trên cành thì phần lớn cho nhân lép kẹp. Tình trạng này đã làm gia đình ông bị lỗ hàng chục triệu đồng tiền đầu tư. Tính ra cà phê thu được cũng chỉ bù đắp gần đủ tiền công thuê mướn cả năm.

So ra, cà phê của gia đình ông K’Tam chưa thất bại nặng bằng những hộ khác. Chi hội nông dân thôn R’Lơm cho biết bà con nông dân đang đặt nghi vấn về chất đất đã biến đổi chai cứng khiến bộ rễ cây cà phê không có khả năng phát triển để hấp thu phân bón.

Hiện bà con trồng cà phê thôn R’Lơm đang chờ kết luận khoa học chính thức từ ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

__________
THỊNH’C
Theo Pháp Luật

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81