Tin buồn

Lâm Đồng: 30 ha cà phê ở Di Linh ngập chìm trong lòng hồ thủy điện

Chiều 25/10/2011, ông K’Wệ, chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng cho biết, ước tính đã có hơn 30ha càcphê, hoa màu và nhà ở của người dân trên địa bàn xã tiếp tục bị ngập chìm trong lòng hồ thuỷ điện Đồng Nai 3.

Thủy điện đồng nai 3
Người dân xã Đinh Trang Thượng tiếp tục chạy lũ do thuỷ điện Đồng Nai 3 tích nước.

Đây là diện tích ngập phát sinh nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng theo thiết kế của dự án thuỷ điện này. “Đến thời điểm này đã có gần 20 hộ dân, với khoảng 100 khẩu thêm một lần nữa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, vì nhà ở vừa mới xây dựng xong tiếp tục bị con nước nhấn chìm”, ông K’Wệ nói.

Cũng theo ông K’Wệ, hơn 300 hộ dân của xã Đinh Trang Thượng bị ảnh hưởng bởi dự án thuỷ điện Đồng Nai 3. Mặc dù công trình này đã khai thác, nhưng đến nay phần lớn người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định canh định cư.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Dambri

    Một bài báo mang nội dung tréo ngoe về an sinh xã hội mà lại do báo SG Tiếp Thị đưa lên. Đo đạc kiểu gì để cho đất đai nhà cửa của dân chìm ngập hết mà gọi là diện tích phát sinh?
    Đúng là đời này nhìn đâu cũng thấy … thiếu trách nhiệm!

  2. Phu hai

    Tôi ở gần khu vực này. Khổ nhất là bị ngập mất quốc lộ 28. Muốn đi phải đi vòng xa thêm hàng 100 km. Chán đời!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82