Morgan Stanley: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể giảm do kế hoạch dự trữ

Morgan Stanley cho rằng kế hoạch dự trữ cà phê của Việt Nam, nước sản xuất các loại cà phê robusta lớn nhất thế giới, có thể hạn chế hoạt động xuất khẩu vào đầu vụ.

Ông Hussein Allidina, Trưởng nhóm nghiên cứu hàng hóa của Morgan Stanley tại New York cho biết trong báo cáo ngày 07/10: “Kế hoạch dự trữ hạt cà phê nhằm tránh tình trạng thiếu hụt như trong năm ngoái có thể khiến hoạt động xuất khẩu suy giảm vào đầu mùa”.

Ông nói thêm: “Triển vọng sản lượng là tương đối khả quan nhờ thời tiết tốt và diện tích canh tác rộng hơn”.

Hôm 27/09, ông Lương Văn Tự – Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết các nhà xuất khẩu trong nước đã đồng ý dự trữ 420,000 tấn hạt cà phê trong hai năm 2011 và 2012.

Việt Nam sẽ sản xuất 1.25 triệu tấn cà phê trong vụ mùa bắt đầu vào tháng này, ông Nicolas Tamari, Giám đốc điều hành Sucafina SA – một công ty giao dịch cà phê xanh của Thụy Sỹ có văn phòng tại Việt Nam – cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 30/09.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Bốn Cà

    Thấy chưa bà con, mình chưa hắc hơi mà thế giới đã sổ mũi rồi đó. Mong chính sách tạm trữ của VN được thực hiện kiên quyết để bà con ta được nhờ.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86