Xuất khẩu cà phê Colombia tháng 8 thấp nhất trong 23 năm

Xuất khẩu cà phêNguồn cung cà phê từ Colombia giảm đã góp phần đẩy giá cà phê tại New York tăng 39% trong một năm qua.

Colombia, nhà cung cấp cà phê Arabica lớn thứ hai trên thế giới, thông báo xuất khẩu cà phê trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1988 do bão phá hủy mùa màng.

Trong tháng 8, xuất khẩu cà phê giảm 38% xuống còn 374.000 bao từ mức 599.000 bao cùng kỳ năm ngoái, theo Liên đoàn Cà phê Colombia. Sản lượng cà phê giảm 24% xuống mức thấp trong 2 năm. Vào tháng 9 năm 1988, xuất khẩu cà phê của Colombia thấp kỷ lục với 347.000 bao.

Nguồn cung cà phê từ Colombia giảm đã góp phần đẩy giá cà phê tại New York tăng 39% trong một năm qua. Cơn bão năm ngoái vào lúc cây cà phê đang ra hoa đã khiến sản lượng cà phê tháng 8 giảm xuống còn 466.000 túi, thấp nhất kể từ tháng 8/2009. Tháng 8/2010, sản lượng cà phê đạt 615.000 túi.

Dự báo sản lượng sẽ tăng trong tháng này và dần hồi phục đến cuối năm. Sản lượng cà phê cả năm được dự báo sẽ giảm 5,6% xuống còn 9 triệu bao. Dự báo trước đó là 9,5 triệu bao.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84