Thị trường cà phê thế giới 2008: Sẽ thiếu hụt 1,45 triệu pound

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết thị trường cà phê toàn cầu có thể sẽ thâm hụt 11 triệu bao, tương đương 1,45 triệu pound, vào mùa tới khi các nước sản xuất không bù đắp được sản lượng bị cắt giảm từ Brazil, nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Trong tháng 12, cơ quan dự báo của Brazil Conab ước tính sẽ cắt giảm 27% sản lượng của đất nước trong vụ mùa 2007-2008. ICO dự đoán sản lượng cà phê toàn cầu sẽ đạt 109 – 112 triệu bao, trong đó Brazil chiếm 29%, trong khi nhu cầu sẽ là 118-120 triệu bao trong vụ mùa tới.

IOC cho rằng ngay cả khi sản lượng của các nước khác tăng trong vụ mùa 2007-2008 thì cũng không đủ để bù vào mức sản lượng bị cắt giảm của Brazil. Vụ mùa năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10.

Giá cà phê Robusta đã tăng 20% trong 1 năm qua do thiếu nguồn cung từ Việt Nam, nhà sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, vì bị mất mùa do hạn hán. Việt Nam dự đoán vụ mùa năm nay, sản lượng sẽ tăng khoảng 20%, đạt 15 triệu bao.

_____________
Theo DDDN

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. quan

    ai biết xin trả lời giúp.
    -Cafe SẺ mà mọi người thường gọi có tên tiếng nước ngoài là gì? có phải là ROBUSTA ko?
    – bảng giá cafe DAKLAK ghi 24300, có phải là 24300vnđ/1kg ko?
    hơi ngu chút xíu nhưng thật sự là tui muốn biết, xin các bạn chia sẻ. CÁM ƠN RẤT NHIỀU!

  2. bilamsao

    Tin trên không đúng! Lời khuyên chân thành nhất bây giờ là bán theo phương pháp lời trong mức giảm! Ngĩa là giá có thể tụt từ giờ tới đầu tháng 2. Bà con ta nên bán đi một ít khi giá có nhích lên và sẽ bán tất cả khi qua tháng 2. Chúc bà con ăn tết vui vẻ!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86