Thị trường cà phê tuần 46 (17/11 – 22/11/2014)

Trong tuần 46, giá cà phê Robusta tăng 4 USD/tấn, tương đương tăng 0,19 % , giá cà phê nhân xô trong nước không thay đổi trong khi giá cà phê Arabica kỳ hạn trái chiều, giảm 2,35 cent/lb, tức giảm 1,22 %. 

Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2015  tuần 46 (17/11 – 22/11/2014)
Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2015 tuần 46 (17/11 – 22/11/2014)

Chốt phiên cuối tuần, giá cà phê thế giới biểu hiện xu hướng khác biệt trên hai sàn giao dịch kỳ hạn.

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng 1 USD, tương đương tăng 0,05 %, lên 2.076 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 1/2015 không thay đổi, vẫn ở mức 2.078 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2015 tăng 1 USD, tương đương tăng 0,05 %, lên 2.080 USD/tấn, các mức tăng rất nhẹ. Biên độ giao dịch rất hẹp. Khối lượng giao dịch rất ít ỏi.

Trái lại, trên sàn kỳ hạn ICE US – New York, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng trở lại. Kỳ hạn giao tháng 12 tăng 1,95 cent, tức tăng 1,04 %, lên 189,65 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 3/2015 tăng 1,85 cent, tức tăng 0,98 %, lên 190,7 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2015 tăng 1,9 cent, tức tăng 0,99 %, lên 193,1 cent/lb, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch khá thấp.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên không thay đổi, vẫn dao động ở 40.400 – 41.100 đồng/kg.

Giá cà phê  Robusta xuất khẩu loại 2, 5 % đen vỡ, được chào 2.020 USD/tấn, FOB – HCM, với mức trừ lùi 60 USD theo giá kỳ hạn tháng 3/2015 tại London.

Tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn tăng 4 USD/tấn, tương đương tăng 0,19 % , giá cà phê nhân xô trong nước không thay đổi trong khi giá cà phê Arabica kỳ hạn trái chiều, giảm 2,35 cent/lb, tức giảm 1,22 %.

USD tiếp tục mạnh lên trong rổ tiền tệ trong khi giá cà phê thế giới đứng ở mức cao đã thúc đẩy nông dân nhiều nước đẩy mạnh bán ra vì sẽ thu về được nhiều nội tệ hơn.

Thông tin Brazil đã có mưa nhiều là thực tế không còn bàn cãi vì thời điểm hiện tại là mùa mưa ở Nam Mỹ và thiệt hại do hạn hán gây ra cho cây cà phê hồi 2 tháng đầu năm nay và khô hạn vào đầu mùa xuân và mùa mưa mùa hè là không thể thay đổi. Vấn đề còn lại là thiệt hại bao nhiêu?

Bên cạnh đó, thị trường cà phê trong tuần qua đã có sự biến động rất mạnh khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra dự báo mới nhất cho rằng sản lượng Brazil niên vụ 2014/15 ở mức 51,2 triệu bao, mức cao nhất trong tất cả dự báo tính đến nay. Trong khi đó, sản lượng Colombia vẫn trên đà tăng trưởng do sự hồi phục sau chủ trương tái canh và cải thiện giống cây trồng mạnh mẽ kể từ năm 2008 đến nay và triển vọng sẽ còn tăng lên nữa.

Tuy rằng thu hoạch vụ mùa năm nay đã hoàn tất và thu hoạch năm tới thì còn lâu nhưng con số sản lượng Brazil được đưa ra thực tế cũng chỉ là dự báo, phụ thuộc vào uy tín của đơn vị công bố mà Safras & Mercado, nhà tư vấn, nghiên cứu và phân tích ở Sao Paulo Brazil là một địa chỉ rất được tin cậy. Độ tin cậy của những thông tin đã được đưa ra thị trường sẽ đảm bảo uy tin của người đưa tin nhưng thời điểm thông tin được tung ra cũng là điều nhà đầu tư cần chú ý.

Thời tiết tại Tây nguyên, vùng trồng cà phê chính ở Việt Nam, hiện rất thuận lợi cho nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đã có rất nhiều nông dân phản ánh cho rằng thời tiết bất lợi hồi đầu năm và vườn cây già cỗi khiến sản lượng năm nay sẽ sụt giảm mạnh hơn dự báo của Vicofa đưa ra vào giữa tháng này.

Báo cáo sơ bộ của ngành Hải Quan Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê 15 ngày đầu tháng 11 chỉ đạt 36.023 tấn, thấp hơn một nửa so với bình quân xuất khẩu hàng tháng kể từ đầu năm đến nay, đưa con số xuất khẩu cà phê năm 2014 lên tới 1,52 triệu tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu gần 3,2 tỷ USD.

Anh Văn (giacaphe.com) 

 

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. dinhxuaneatul

    Hái cà về thấy không có sản lượng có lẽ chỉ đạt 1/2 của năm ngoái buồn quá đi. Ở chổ các bác thế nào chứ cà nhà em chỉ thấy lá là xanh tốt thôi. Rẩy nhà em ở Buôn Hồ chưa năm nào kém thế này chỉ trông huề vốn thôi, kiểu này đói rồi

  2. Nguyễn bình An

    Năm nay sẽ hạn hán rất nghiêm trọng. Bình thường các năm trước nước dưới sình nhiều, còn bây giờ thì chảy róc rách, giống như ai hút nước đi đâu ấy, kiểu này lấy nước đâu mà tưới đây bà con ? Quay trở về vườn thì hái mót là chính, quả chẳng được là bao, hôm trước đoán là mất 30/35%, nhung bây giờ hái mới biết được là mất khoảng 45%, nhân nhỏ lắm, huhu…

  3. cafengo

    ở chỗ tôi không hạn, nước nôi đầy đủ nhưng năm nay 2/3 số nhà mất mùa nặng, cà thu được không bằng 40% năm ngoái. Muốn bán cũng chẳng có cà mà bán. Có nhà năm ngoái 3 tấn, năm nay được 6 tạ. Nói gì thì nói mất mùa giá sẽ lên thôi bà con.

  4. Minh Khôi

    Cà phê năm nay mất mùa quá, nhà bạn tôi ở khu vực Ia Grai mất đến 45% so với năm ngoái, năm nay lại hạn… Sang năm đói tiếp bà con ạ

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82