Giảm dự báo cà phê xuất khẩu năm 2011 xuống 1,25 triệu tấn

Bộ Nông nghiệp Việt Nam dự báo sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2011 là 1,25 triệu tấn, giảm 2,3% so với dự báo trước đó.

Phơi cà phê ở Tây Nguyên
Phơi cà phê ở Tây Nguyên

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này được dự báo giảm xuống dưới 100.000 tấn và có thể ở mức 75.000 tấn.

Hiện tại các vùng trồng cà phê của Việt Nam đang thiếu mưa trầm trọng. Mọi năm vào thời điểm này, người trồng cà phê ở Gia Lai đã tưới nước đợt 4 cho cây cà phê, tuy nhiên hiện thậm chí không có nước để tưới đợt 3.

Gần 10.000 ha cà phê ở Buôn Ma Thuột có thể giảm năng suất hoặc mất trắng trong niên vụ tới.

Tuy nhiên, so với niên vụ trước, sản lượng cà phê niên vụ 2010/2011 của Việt Nam tăng 5,5% lên 18,5 triệu bao.

Doanh thu xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm nay được dự báo ở mức 2,63 tỷ USD, được điều chỉnh tăng từ 2,04 tỷ USD dự kiến trước đó, nguyên nhân do cà phê đang ở chu kì giá lên.

Phiên ngày hôm nay giá cà phê thế giới và trong nước đều tăng mạnh. giá trên thị trường thế giới tăng trên 2% so với giá đóng cửa phiên trước. giá cà phê nhân xô trong nước đã lên 49.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 1,2 triệu đồng/tấn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. lê thị thanh xuân

    Tối nay mở mạng xem giá cà phê nhưng âm mất rồi , không biết có lên nữa hay không ? Giá cà phê ở các nơi bao nhiêu còn ở nơi tôi chỉ mua 48,700đ thôi. Sao các doanh nghiệp ép giá nhiều quá làm hại đến người nông dân trồng cà phê. Tội bà con nông dân lắm các ông lớn ơi.

      1. hoang thang

        Giá trên mạng là giá mua trực tiếp nông dân đấy, còn gọi là đầu giá.

  2. Nguyễn Thị Liên

    Giá lại giảm rồi, mức đỉnh ca phê không vượt qua 49 đâu bà con, nhớ lần trước giá lên 49 chỉ được vài giờ rồi hạ xuống ngay, bây giờ cũng vậy, giá mới lên lại hạ sâu xuống nữa rồi

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87