Hạt tiêu thế giới tăng 1.000 USD/tấn trong 1 tuần, tiêu trong nước vượt 130 nghìn đồng/kgGiá tiêu mới đầu vụ đã tăng cao khiến nhà vườn lạc quan nhưng cũng chưa ai bán ra vì đang bận thu hoạch. 13
Dự báo về sản lượng cà phê một số nước trên thế giớiTổ chức cà phê Quốc tế (ICO) đã điều chỉnh giảm mức dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2011/12 xuống 130,9 triệu bao loại 60kg, từ mức 132,4 triệu bao dự báo trước đây, do sản lượng giảm ở Ethiopia. 26
Đắk Lắk: Ra mắt Liên minh sản xuất cà phê bền vữngNgày 28/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết vừa ra mắt Liên minh sản xuất cà phê bền vững giữa Hợp tác xã sản xuất cà phê Thuỷ Tiên với Công ty TNHH cà phê Hà Lan Việt Nam.
Bản tin thị trường cà phê ngày 29/02/2012Giá cà phê thế giới tiếp tục trái chiều thể hiện sự bất ổn của kinh tế thế giới khi mà nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ trở nên lớn hơn bao giờ hết. 43
Thu phí xuất khẩu cà phê: Đầu xuôi, đuôi chưa lọtTừ 1-10-2012 sẽ thực hiện thu phí 2 USD/tấn cà phê xuất khẩu (XK), theo quyết định vừa ban hành của Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam (VICOFA).
Đồng Nai: mô hình điều ra trái sớmTrong khi nhiều diện tích điều của nông dân ở huyện Xuân Lộc chỉ mới đậu trái non thì hơn 1 hécta điều của gia đình anh Hứa Văn Quốc ở ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường, chuẩn bị cho thu hoạch.
Bản tin thị trường cà phê ngày 28/2/2012Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều thể hiện sự thăng trầm kinh tế ở hai bên bờ Đại Tây Dương rõ nét hơn bao giờ hết. 58
Gia Lai: chấp nhận dòng sông “chết” để nhà máy hoạt độngLấy lý do đang thời kỳ sản xuất cao điểm, nhà máy đường An Khê vẫn tiếp tục tống ra sông Ba nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng cả một đoạn sông, đoạn qua thị xã An Khê, huyện Kon Chro. Dù đã xác định “thủ phạm”, nhưng chính quyền địa phương cũng không thể đóng cửa nhà máy. 5
Thị trường cà phê dậy sóngSau mấy ngày đầu tuần âm trầm, giá cà phê kỳ hạn và nội địa đều tăng mạnh lại trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, giá trừ lùi trên thị trường xuất khẩu vẫn cao làm số người mua khá vắng vẻ. 35
Đăk Lăk: Người trồng sắn lao đao do bất chấp khuyến cáoTrong quá trình sản xuất, người dân chỉ tập trung khai thác triệt để nguồn dinh dưỡng trong đất mà không chú trọng đến chế độ đầu tư thâm canh, cũng như áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, cải tạo đất nên một số diện tích đất trồng sắn nay đã bạc màu, thoái hoá làm cho người trồng sắn lao đao do lỗ nặng. 3