Tin buồn

Sri Lanka : thành viên xuất khẩu hồ tiêu của IPC.

Sri Lanka, còn được gọi là Ceylon, một trong những quốc gia sản xuất hồ tiêu khu vực Nam Á, thành viên của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (International Pepper Community – IPC) từ năm 2002, với sản lượng hạt tiêu trong năm 2018 ước tính khoảng 18.600 tấn.

Nông dân Sri Lanka đang phơi hồ tiêu vụ mới

Mặc dù còn hạn chế, Sri Lanka đã đóng góp một phần nhỏ trong xuất khẩu toàn cầu với hạt tiêu đen đặc sản. Trong vòng 5 năm qua, xuất khẩu hồ tiêu của Sri Lanka có xu hướng tăng cả về số lượng lẫn giá trị kim ngạch. Ấn Độ là nhà nhập khẩu hàng đầu của hồ tiêu Sri Lanka trong 5 năm qua có thể do Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

Theo báo cáo của IPC, trong năm 2014, Sri Lanka báo cáo đã xuất khẩu tổng cộng 7.925 tấn hồ tiêu các loại, với tổng doanh thu xuất khẩu đạt 69,1 triệu USD. Mức giá trung bình xuất khẩu đạt 8.724 USD/tấn. Sri Lanka cũng báo cáo trong năm này đã xuất khẩu tổng cộng 5.236 tấn hạt tiêu sang Ấn Độ, nên quốc gia thành viên lâu năm nhất của IPC trở thành điểm đến hàng đầu của hồ tiêu do Sri Lanka xuất khẩu, tiếp theo là Đức với 595 tấn.

Biểu đồ khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của Sri Lanka trong những năm qua – Nguồn IPC

Trong năm 2015, Sri Lanka đã xuất khẩu hồ tiêu tăng đáng kể lên 16.658 tấn, tăng tới 110% so với năm trước. Đây cũng là năm ghi nhận Sri Lanka có tổng doanh thu ​​xuất khẩu hồ tiêu cao nhất trong vòng 5 năm qua với tổng cộng 143,6 triệu USD, tăng 108% so với tổng doanh thu xuất khẩu hồ tiêu của năm trước đó. Mức giá trung bình xuất khẩu hồ tiêu của Sri Lanka trong năm này đạt 8.621 USD/tấn. Ấn Độ vẫn là điểm đến hàng đầu của hồ tiêu Sri Lanka xuất khẩu với tổng cộng 9.069 tấn, tiếp theo là nước láng giềng Pakistan với 1.503 tấn.

Năm 2016, Sri Lanka xuất khẩu hồ tiêu giảm tới 53% so với năm trước, xuống ở mức 7.874 tấn. Sri Lanka còn mất thêm 50% thu nhập từ xuất khẩu hạt tiêu trong năm này, với tổng doanh thu xuất khẩu chỉ đạt 72,2 triệu USD. Ghi nhận giá trung bình xuất khẩu hồ tiêu của Sri Lanka đạt 9.181 USD/tấn. Mặc dù sụt giảm đáng kể, Ấn Độ vẫn là điểm đến hàng đầu của hồ tiêu Sri Lanka với 4.801tấn, tiếp theo sau là Liên bang Nga.

Năm 2017, Sri Lanka xuất khẩu hồ tiêu tăng 69% so với năm trước, lên 13.313 tấn. Tổng doanh thu xuất khẩu hồ tiêu cũng đã tăng 16%, với giá trị 83,7 triệu USD. Do đó, ghi nhận hồ tiêu Sri Lanka có mức giá trung bình xuất khẩu đạt 6.292 USD/tấn. Khối lượng hồ tiêu Ấn Độ nhập khẩu từ Sri Lanka tăng vọt lên 11.041 tấn, trong khi Đức tiếp theo sau với 545.

Năm 2018, ​​Sri Lanka đã xuất khẩu 13.118 tấn hồ tiêu, ít hơn 195 tấn so với năm trước. Số lượng xuất khẩu hồ tiêu giảm nhẹ kéo theo tổng doanh thu xuất khẩu hồ tiêu giảm 12%, xuống chỉ đạt 73,8 triệu USD. Năm 2018 cũng là năm hồ tiêu Sri Lanka có giá trung bình xuất khẩu thấp nhất trong vòng 5 năm qua, xuống ở mức 5.633 USD/tấn. Ấn Độ vẫn là nhà nhập khẩu hàng đầu với khối lượng tổng cộng 10.473 tấn, trong khi Đức nhập khẩu 714 tấn hồ tiêu của Sri Lanka.

Thu hoạch vụ mùa mới ở Sri Lanka thường bắt đầu vào tháng 11 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Sri Lanka sản xuất hạt tiêu đen chủ yếu.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82