Một số thông tin về thị trường cà phê Việt Nam

Theo số liệu hải quan, trong 10 ngày đầu tháng 7, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta tiếp tục được duy trì ở mức khá cao, đạt 25,7 nghìn tấn, với trị giá 58,85 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 15,44% về trị giá so với cùng kỳ tháng 6/2008.

– Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Đức – một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất châu Âu.Trong năm 2007, Việt Nam đã cung cấp cho thị trường Đức 234.000 tấn, trong tổng số 1,1 triệu tấn cà phê nhập khẩu của nước này. Những năm gần đây, người Đức đã trở nên quen thuộc với hương vị đậm đà của cà phê Việt Nam nên trong tương lai Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu tới thị trường này.

– Trong tháng 6/2008, Việt Nam đã xuất 580 tấn cà phê sang thị trường Anh, đạt trị giá 1.236.282 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị đạt 46.203.759 USD, với lượng xuất 22.428 USD.

– Tại thị trường Marốc với nhu cầu nhập khẩu chỉ khoảng 28.000 tấn cà phê mỗi năm, Việt Nam cũng cung cấp tới gần 11.000 tấn trong năm 2007 và con số này đang tăng mạnh trong năm 2008, tiến tới chiếm một nửa số lượng cả phê nhập khẩu ở nước này (13.000 – 14.000 tấn).

– 6 tháng/2008, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Arập Xê út đạt 1.017.064 USD, với 479 tấn.

–  Hàng năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 850.000 tấn cà phê sang hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó năm 2007 là hơn 1 triệu tấn, đạt kim ngạch hơn 1,6 tỷ USD. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh giá cà phê thế giới tăng theo chiều hướng tích cực,kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã đạt trên 1 tỷ USD, vượt xa con số cùng kỳ năm ngoái.

– Tháng 6/2008, Việt Nam xuất khẩu 4.841 tấn cà phê sang thị trường Bỉ, với trị giá đạt 10.637.165 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 71.061.864 USD, với lượng 33.877 tấn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81