Tin buồn

Ấn Độ: Khô hạn sẽ làm giảm sản lượng hạt tiêu vụ mới

Sản lượng hạt tiêu vụ mùa 2015/2016 ở bang Kerala và Karnataka dự kiến sẽ thất thu, nông dân trồng tiêu và thương lái thu mua nói với Business Line.

tieu-an-do-dai-dien
Ấn Độ: Khô hạn sẽ làm giảm sản lượng hạt tiêu vụ mới

Sản lượng hạt tiêu Ấn Độ vụ mới dự tính ​​sẽ giảm khoảng 30 – 40 % so với 70.000 tấn thu được năm trước do thời tiết thất thường, theo ước đoán của nông dân và các đại lý. Thu hoạch hạt tiêu vụ mùa 2015/2016 dự kiến sẽ bắt đầu kể từ tháng tới.

Lượng nước mưa ít ỏi trong mùa mưa năm nay đã làm ảnh hưởng đến sản lượng trong các đồn điền trồng tiêu chính ở Sakleshpur, Chikmagaluru, Hassan và Coorg, những nông dân trồng tiêu ở bang Karnataka đã nói với Business Line như vậy.

Sunil Kumar, một nông dân trồng tiêu, cho biết hầu như chưa tới 10 % diện tích trong bang có thể có một vụ mùa tốt, và do đó, sản lượng tiêu của bang Karnataka dự đoán sẽ giảm 35 %. Trọng lượng của hạt tiêu trồng trong bang này giảm tới 20% so với trồng ở nơi khác. Bên cạnh đó năng suất ở những cây tiêu già cỗi cũng rất thấp, ông nói thêm.

Hạt tiêu của Kerala

Trong khi đó, tại Idukki, huyện trồng tiêu chính của bang Kerala, sản lượng có thể giảm khoảng 20 % do thời tiết không thuận lợi. Cây rất ít chuỗi bông và số hạt trên chuỗi cũng rất thưa, một nông dân trồng tiêu ở vùng Kumily, nhận xét.

Theo Hemant Kishore, một thương nhân vừa đi thăm các trang trại trồng tiêu trong Idukki vào tuần trước, ước tính vụ này huyện sẽ thu được khoảng 9.500 tấn. Các báo cáo từ huyện Wayanad cũng cho thấy thu hoạch vụ tới sụt giảm rất đáng kể. Ước tính sản lượng của huyện này vào khoảng 4.500 tấn.

Sản lượng trong huyện Pathanamthitta và Kollam cũng khá thấp vì mùa mưa thất thường, Joshua Daniel, chủ một trang trại trồng tiêu lớn nói.

Sản lượng của huyện Pathanamthitta, Kollam và của các vùng khác trong khu vực ước khoảng 5.000 tấn và do đó sản lượng của toàn bang Kerala có thể sẽ vào khoảng 19.000 tấn.

Tính gộp với sản lượng bang Karnataka 20.000 tấn, tổng sản lượng vụ tới có thể xấp xỉ khoảng 40.000 tấn, các thương lái và nông dân trồng tiêu nhấn mạnh.

Dự báo của Ban Gia vị

Ban Gia vị Ấn Độ ước tính sản lượng vụ mùa 2014/2015 khoảng 70.000 tấn gồm 68.000 tấn tiêu đen và 2.000 tấn tiêu trắng.

Theo thương mại ước tính, hiện tiêu thụ hạt tiêu tại thị trường nội địa Ấn Độ khoảng 60.000 tấn mỗi năm do có sự tăng trưởng tiêu thụ bình quân trên đầu người.

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã dự kiến sản lượng hạt tiêu năm 2015 vào khoảng 374.500 tấn. Dự báo tồn kho 2015 mang sang 2016 ở mức 60.386 tấn, trong khi tồn kho 2014 mang sang 2015 ước tính chỉ đạt 59.036 tấn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79