Việt Nam xuất khẩu hơn 16 triệu bao cà phê trong 9 tháng đầu niên vụ

Theo số liệu do Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) công bố vào tuần trước, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,75 triệu bao cà phê (loại 60kg) trong tháng 6/2014, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng khối lượng xuất khẩu trong 9 tháng đầu niên vụ 2013/2014 (tính từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014) đạt 16,2 triệu bao, tương đương khối lượng của cùng kỳ niên vụ 2012/2013.

xuat khau ca phe cua viet nam
Việt Nam tiếp tục là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới

Với khối lượng xuất khẩu đó, Việt Nam tiếp tục là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới trong cả tháng 6 lẫn 9 tháng đầu niên vụ, chỉ sau Brazil. Khối lượng xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này đạt 2,86 triệu bao trong tháng 6 và đạt 33,4 triệu bao trong 9 tháng đầu niên vụ này, tăng lần lượt 21,2% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

Nước xuất khẩu cà phê lớn tiếp theo là Colombia, với khối lượng 9 tháng đạt 10,6 triệu bao, tăng 13,2%; và Indonesia với gần 8 triệu bao, giảm 77,8%.

Trong tháng 6, xuất khẩu cà phê của toàn thế giới đạt 9,2 triệu bao, bằng với mức của tháng 6/2013, đưa khối lượng xuất khẩu 9 tháng đầu niên vụ lên 81,8 triệu bao, giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. ho nam

    Nay mới đầu tháng 8 mà sao trong bài viết đã tính: Tổng khối lượng xuất khẩu trong 9 tháng đầu niên vụ 2013/2014 (tính từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014) đạt 16,2 triệu bao -Con số này nếu đúng thì mới đạt xấp xỉ 1 triệu tấn Hôm trước trong bài: Đầu tháng tám giá cà phê bùng nổ của anh Nguyễn Quang Bình thì đưa ra là: Tuy nhiên xuất khẩu cà phê trong 7 tháng đầu năm đạt 1,13 triệu tấn, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2013. Đã có sự khác biệt về con số ở khoảng cách lớn!

    1. Nguyễn Vịnh

      Chào @ho nam
      – 9 tháng đầu niên vụ trong bài này là từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2014, theo báo cáo hàng tháng mới nhất của ICO.
      – bài viết anh Bình là số liệu 7 tháng đầu năm nay của Bộ NN&PTNT.
      Cả hai đều là số thống kê sơ bộ, còn điều chỉnh nhiều lần nữa cho đến khi công bố số thống kê chính thức. Vênh (không lớn) là do nguồn thu thập số liệu khác nhau. Khi chính thức mới tạm ổn.
      Tôi theo dõi, thấy số liệu ICO thường điều chỉnh đến … chóng mặt !
      Thân.

  2. HaMy

    Khóa kho hy vọng có cơ hội mở nhưng tình hình thế này chắc mai mua thêm cái khóa nữa khóa cho chặt luôn thôi .

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87